Cựu cố vấn chủ nhân Lầu Năm Góc tiết lộ vì sao đe dọa Nga bằng vũ khí hạt nhân là ngu ngốc

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTàu tuần dương dưới nước "Hoàng tử Vladimir" tiếp tục thử nghiệm trên biển nhà máy
Tàu tuần dương dưới nước Hoàng tử Vladimir tiếp tục thử nghiệm trên biển nhà máy - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với Washington, Moskva có thể gửi hạm đội tàu ngầm hạt nhân đến Đại Tây Dương có khả năng hủy diệt Hoa Kỳ, đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận chính trị Michael Savage.

"Nếu chúng ta bắt đầu chiến tranh với Nga <…> điều ngu ngốc nhất chúng ta có thể làm là đe dọa nước này bằng vũ khí hạt nhân. Người Nga có thể lấp đầy Đại Tây Dương bằng tàu ngầm của họ, cũng như Thái Bình Dương, nơi họ sẽ được hỗ trợ bởi hải quân Trung Quốc”, sĩ quan Mỹ nói.

tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-ME  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2023
Tất cả tàu tên lửa cỡ nhỏ của Hải quân Nga sẽ trang bị hệ thống phòng không Pantsir-ME
Theo ông, Hoa Kỳ hiện không có khả năng như vậy, vì một phần đáng kể các tàu ngầm hạt nhân của nước này đang phải sửa chữa.
Trước đó, trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, Bloomberg cho biết rằng gần 40% tàu ngầm tấn công của Mỹ đã ngừng hoạt động do sửa chữa, khiến nước này dễ bị tổn thương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала