Nhà Trắng nói về triển vọng thỏa thuận hạt nhân với Iran

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ hiện đang tập trung đàm phán với Iran về việc trao trả các công dân Mỹ bị giữ lại ở đó, chứ không tiến gần đến một thỏa thuận hạt nhân mới và không coi việc này là ưu tiên, các quan chức Nhà Trắng cho biết.
Cụ thể, điều phối viên truyền thông chiến lược Nhà Trắng John Kirby trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News nói rằng Hoa Kỳ đang tập trung vào việc đưa công dân Mỹ về nhà.
"Chúng tôi tập trung vào việc cố gắng đưa những người Mỹ bị giữ lại bất hợp pháp ở đó về nước. Đó là những gì chúng tôi đang làm", - ông nói.
Khi được hỏi về sự tồn tại của những mối liên lạc không chính thức giữa Mỹ và Tehran về "thỏa thuận hạt nhân mới", ông Kirby nói rằng "hiện tại không có thỏa thuận nào".
Tehran, Iran  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Bất cứ động thái quân sự nào của Mỹ chống lại Iran sẽ có nghĩa là chiến tranh

"Nếu họ bắt đầu thực hiện các bước đi nhằm giảm căng thẳng hạt nhân thì điều đó sẽ tốt cho khu vực", - ông Kirby nói.

Về phần mình, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS rằng Washington vẫn còn cách xa bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.
"Nếu nói đến chương trình hạt nhân, thì chúng tôi không tiến gần đến bất kỳ thỏa thuận nào", - ông nói và xác nhận rằng các bên đang tiến hành công việc để đưa công dân Mỹ về nước.
Nhà Trắng, Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2023
Nhà Trắng bí mật nối lại đàm phán với Iran

Thỏa thuận hạt nhân Iran

Năm 2015, Vương quốc Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Pháp cùng với Iran đã ký một thỏa thuận hạt nhân - Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), liên quan đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Vào tháng 5/2018, Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump đã rút khỏi JCPOA và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Để đáp trả, Iran tuyên bố giảm dần các cam kết của mình theo thỏa thuận, từ bỏ các hạn chế đối với việc nghiên cứu hạt nhân, máy ly tâm và mức độ làm giàu uranium.
Tại Vienna đã diễn ra các cuộc đàm phán để gia hạn JCPOA và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran. Vào tháng 12/2021, các bên đã thống nhất được hai dự thảo thỏa thuận, trong đó phía châu Âu đã đưa các quan điểm của Iran vào đó. Người phát ngôn Iran Bagheri Kyani cho biết các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đánh giá tiến triển ở Vienna là khiêm tốn, đồng thời kêu gọi Tehran xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Hiện nay quá trình đàm phán ở Vienna đang tạm dừng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала