Ấn Độ sẽ đưa ra chính sách mới cho việc sử dụng máy bay không người lái

© Ảnh : Official social page of DRDO/Ministry of Defence GOIMáy bay không người lái Tapas-BH do Ấn Độ sản xuất
Máy bay không người lái Tapas-BH do Ấn Độ sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã công bố một chính sách mới về các phương tiện bay không người lái, bao gồm cả việc bắt buộc phải đăng ký.

"Chính sách mới về máy bay không người lái sẽ sớm được công khai, trong đó bao gồm một số hạn chế và việc đăng ký bắt buộc đối với tất cả các máy bay không người lái", - Shah cho biết trong một cuộc họp ảo về "Buôn bán ma túy và an ninh quốc gia".

Brahmos, do Ấn Độ và Nga cùng chế tạo, được coi là vũ khí chiến thuật tốt nhất trên thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2023
Multimedia
BrahMos, do Ấn Độ và Nga cùng chế tạo, được coi là vũ khí chiến thuật tốt nhất trên thế giới

Đảm bảo bảo vệ dọc biên giới với Pakistan

Thủ hiến bang Punjab Bhagwant Mann đã thúc giục Bộ trưởng Nội vụ bắt buộc phải đăng ký máy bay không người lái, vì máy bay không người lái được sử dụng để buôn lậu vũ khí và ma túy xuyên biên giới.

"Cũng cần phải cài đặt các công nghệ chống máy bay không người lái dọc biên giới với Pakistan hoặc các phương tiện để phát hiện hoạt động buôn lậu ma túy và vũ khí", - Bhagwant Mann cũng đề xuất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала