Mỹ điều quân tới Syria viện cớ đối phó với mối đe dọa từ Nga

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang gửi 2.500 binh sĩ và thiết bị quân sự tới miền bắc Syria để bảo vệ các chiến binh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Việc này được Washington che giấu bằng những tuyên bố viện cớ mối đe dọa từ Nga và Iran, báo Yeni Şafak viết.

"Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cuộc chiến không mệt mỏi chống lại PKK, thì Mỹ, quốc gia bảo trợ cho tổ chức khủng bố này, đang thực hiện hết bước đi tai tiếng này đến bước đi tai tiếng khác. Tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh NATO (ở Vilnius) có thông báo rằng chính quyền Washington theo cam kết chống khủng bố sẽ triển khai 2.500 binh sĩ đến các khu vực đóng quân của PKK ở Syria. Mặc dù tuyên bố số quân này sẽ phục vụ ở miền bắc Syria và Iraq, nhưng sau đó có tin Mỹ gần đây đã xây dựng hê thống bố phòng nghiêm ngặt ở khu vực này để bảo vệ PKK", - ấn phẩm viết.

Tờ báo lưu ý rằng, ẩn sau những luận điệu về "sự đàn áp và các mối đe dọa chống lại chính họ" từ phía Nga và Iran, Mỹ đã gửi hàng chục xe tải chở thiết bị quân sự đến khu vực nói trên.
Binh sĩ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2023
Quân đội Mỹ đưa thêm 35 xe chở dầu ra khỏi Syria

"Liên quan đến việc này, chính quyền Washington đã triển khai các hệ thống tên lửa HIMARS tới Deir ez-Zor, nơi đang bị PKK chiếm đóng. Đài truyền hình quốc gia Syria dẫn các nguồn tin trong khu vực cho biết hệ thống HIMARS đã được chuyển đến Deir ez-Zor và gần đây đã triển khai.Tuần trước, một đoàn gồm 60 xe tải chở nhiên liệu, phương tiện hậu cần và thiết bị quân sự, cũng như 40 xe tải chở thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng đã được điều đến căn cứ của Mỹ ở Hasakah, một khu vực khác nằm dưới sự kiểm soát của PKK, Dự kiến tại khu vực do PKK chiếm đóng ở biên giới giáp Iraq sẽ triển khai 2500 binh sĩ, - ấn phẩm viết.

Xung đột vũ trang với Đảng Công nhân người Kurd bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984 và tái diễn vào năm 2015. Ở miền bắc Iraq có các căn cứ của PKK mà LLVT Thổ Nhĩ Kỳ thường tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ chống lại họ. Sự hiện diện của các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại trại Zlikan phía đông bắc Mosul từ lâu đã gây tranh cãi giữa Baghdad và Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ biện hộ sự hiện diện đó là cần thiết để chống lại đảng PKK bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала