Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Singapore đi ăn cơm bình dân sau hội đàm

© Ảnh : Báo Quốc tế Việt NamBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng người đồng cấp Singapore Balakrishnan đã cùng đi ăn bánh kếp, cơm gà, uống trà sữa tại Maxwell Hawker Center.
Chuyến thăm diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Cả hai bộ trưởng đã cùng dự lễ kỷ niệm hai cột mốc ý nghĩa này tối 17/7.
Sau cuộc hội đàm sáng 18/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan mời tham quan và thưởng thức văn hóa ẩm thực Singapore tại Trung tâm ẩm thực Maxwell Food Centre. Đi cùng có Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng và Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob thăm cấp Nhà nước Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2022
Biển Đông
Việt Nam-Singapore tái khẳng định lập trường nhất quán về Biển Đông
Ông Balakrishnan giới thiệu với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cửa hàng ẩm thực Mr Appam của bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh, một người gốc Việt, từng làm đầu bếp tại chuỗi cửa hàng bình dân Việt Nam ở Singapore. Bà có ý định kinh doanh các món ăn Việt Nam, nhưng vô tình lại trở thành chủ một quầy bán đồ ăn Ấn Độ với món đặc trưng là bánh kếp hình bát phổ biến ở Nam Ấn Độ và Sri Lanka.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Balakrishnan cùng thành viên trong đoàn thưởng thức món bánh kếp do bà Kiều Hạnh làm. Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng thưởng thức món cơm gà Hải Nam và uống là trà sữa kiểu Ấn Độ.
Chia sẻ trước bữa ăn, Bộ trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết ông rất vui khi cùng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thưởng thức các món ăn địa phương và đây là nét độc đáo của người dân Singapore.
Còn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, các đây 23 năm, khi đến Singapore, ông đã có nhiều cơ hội được đến các khu ẩm thực tại đây. Do đó, ông đã làm quen được nhiều người bạn là người Singapore và Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8-11/2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2023
Chuyến thăm của Thủ tướng tạo xung lực làm sâu sắc quan hệ với Singapore và Brunei
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore sau đó đã đăng lên trang mạng xã hội cá nhân đoạn video với tiêu đề:
"Đưa người bạn tốt của tôi - Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đến Maxwell Food Center để ăn thử món appam đặc biệt".
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan đã có cuộc hội đàm và nhất trí phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai những kết quả đạt được trong chuyến thăm Singapore hồi tháng 2 của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tập trung chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала