Người biểu tình xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad

© REUTERSBinh lính Iraq ở Baghdad
Binh lính Iraq ở Baghdad - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàng trăm người biểu tình xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad vào sáng sớm ngày 20/7 và phóng hóa đốt đại sứ quán, hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết.

"Hàng trăm người biểu tình sáng sớm thứ Năm xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và phóng hỏa đại sứ quán", - hãng thông tấn dẫn nguồn tin và nhân chứng cho biết.

Theo nguồn tin của hãng, không có nhân viên nào của đại sứ quán bị thương.
Các cuộc biểu tình ở Iraq lên án việc đốt kinh Koran ở Thụy Điển - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2023
Biểu tình ở Stockholm phản đối đốt kinh Koran
Vào cuối tháng 6 tại Stockholm trong dịp lễ hiến sinh Eid al-Adha của người Hồi giáo đã xảy ra một vụ việc tai tiếng là báng bổ và đốt kinh Koran, gây ra làn sóng hiệu ứng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Iraq yêu cầu chính quyền Thụy Điển giao nộp người đàn ông nhập cư đã thực hiện hành động nói trên để nước này xét xử, sau đó hàng chục người Iraq tụ tập biểu tình bên ngoài đại sứ quán nước này ở Baghdad.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала