- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sự thống trị của Mỹ trong NATO ảnh hưởng đến lập trường của Mỹ Latinh đối với Ukraina

© AFP 2023 / Jean-Christophe Verhaegen Hội nghị thượng đỉnh EU-Nam Mỹ
Hội nghị thượng đỉnh EU-Nam Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sự thống trị của Hoa Kỳ trong NATO đã góp phần khiến các nước Mỹ Latinh từ chối chấp nhận quan điểm của Liên minh Châu Âu về cuộc xung đột Ukraina.
Điều này được chia sẻ bởi ông Francois Asselineau, lãnh đạo đảng Liên minh Cộng hòa Nhân dân Pháp kiêm nhà khoa học chính trị, khi ông bình luận với Sputnik về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Mỹ Latinh và Caribe và Liên minh châu Âu.

"Lập trường chung duy nhất của tất cả các quốc gia Mỹ Latinh là họ không thích Bắc Mỹ, trong 200 năm đã coi Mỹ Latinh là thuộc địa. Sự thống trị của Hoa Kỳ trong NATO chắc chắn đóng vai trò trong việc người Mỹ Latinh từ chối chấp nhận lập trường châu Âu về cuộc xung đột Ukraina. Đối với hầu hết các quốc gia Cộng đồng Mỹ Latinh và Caribe, Liên minh châu Âu và NATO chỉ là những con rối của Hoa Kỳ", - ông Francois Asselineau khẳng định.

Ông Francois Asselineau nhấn mạnh rằng các nước Mỹ Latinh thực sự tự hào về chủ quyền của họ, điều này hoàn toàn trái ngược với mong muốn của EU là "giải thể các nước thành viên" của liên minh.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Ông ấy không sai». Dân Đức ủng hộ ông Putin cứng rắn đáp trả NATO về Ukraina

Thất bại lớn

"Hội nghị thượng đỉnh EU-Nam Mỹ kéo dài hai ngày đã bị thất bại nặng nề mà không có bất kỳ quyết định quan trọng hay "sự hội tụ" thực sự nào. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn khi nhớ rằng lần cuối cùng Hội nghị thượng đỉnh như vậy được tổ chức vào năm 2015, tám năm trước. Người châu Âu sẽ gặp nhau với đề xuất "lên án sự xâm lược của Nga chống Ukraina", điều này đã bị đa số thành viên Mỹ Latinh từ chối rõ ràng và dứt khoát", - ông Francois Asselineau tóm tắt kết quả Hội nghị thượng đỉnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала