- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin bình luận về lời đe dọa của Kiev liên quan tới hoạt động vận tải ở Biển Đen

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Kiev đưa ra tuyên bố nguy hiểm rằng giờ đây họ sẽ coi các tàu đi qua Biển Đen đến các cảng của Nga là chở hàng quân sự, vì chế độ Kiev là không thể đoán trước và không ngần ngại làm bất cứ điều gì, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraina đưa tin, từ ngày 21/7, Kiev sẽ coi các tàu đi qua Biển Đen tới các cảng của Nga là tàu chở hàng quân sự.
"Những hành động không thể đoán trước và hơn nữa là sự tham gia của chế độ Kiev vào các hành động khủng bố, tất nhiên, có khả năng tạo ra mối đe dọa trong khu vực này, bởi vì chế độ Kiev hoàn toàn không thể đoán trước. Họ không ngại ngần làm bất kỳ trò gì. Do đó, tất nhiên, những tuyên bố như vậy trực tiếp mang đến mối nguy hiểm", - ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi liệu Điện Kremlin có thấy mối nguy hiểm đối với tàu bè dân sự trong tình huống này hay không.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Phương Tây sẽ làm ngơ trước bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào của Kiev ở Nga

Các bộ ngành Nga sẽ đưa ra khuyến nghị để giảm thiểu nguy cơ ở Biển Đen sau các mối đe dọa của Kiev đối với hàng hải

"Tất nhiên, tình hình đang được phân tích. Và các bộ ngành chuyên trách của chúng tôi sẽ vạch ra các khuyến nghị phù hợp để giảm thiểu nguy hiểm", - thư ký báo chí của tổng thống cho biết khi trả lời câu hỏi, liệu Liên bang Nga có thay đổi lộ trình của các tàu sau tuyên bố của Kiev hay không.
Ngoài ra, trả lời câu hỏi về việc, Điện Kremlin có thấy rủi ro đối với việc xuất khẩu dầu và các hàng hóa khác của Nga qua Biển Đen hay không, ông Peskov trả lời rằng tình hình cần "phân tích sâu".
"Cần có sự phân tích của các bộ phận đặc biệt của chúng tôi liên quan đến chủ đề này, sau đó sẽ có thể đưa ra kết luận và đưa ra các khuyến nghị," – ông Peskov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала