- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia quân sự: Su-35 tiêu diệt máy bay của LLVT Ukraina trước khi bị phát hiện

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-35
Máy bay chiến đấu Su-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Yuriy Ignat, đại diện của Bộ Tư lệnh Không quân Các lực lượng Vũ trang Ukraina, thừa nhận rằng tiêm kích cơ Su-35 của Nga là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất. Chuyên gia quân sự Yuri Knutov bình luận về nhận định trên.
Yury Ignat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraina, thừa nhận rằng tiêm kích cơ Su-35 của Nga được trang bị tên lửa R-37 là một trong những máy bay tốt nhất và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các phi công Ukraina.
"Lực lượng hàng không vũ trụ Nga có Su-35. Đây là một trong những máy bay tốt nhất. Máy bay chính gây ra mối đe dọa cho chúng tôi là Su-35," - Ignat nói trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraina.
Ông nói rằng máy bay chiến đấu của Nga "công nghệ và có vũ khí nguy hiểm".
Máy bay chiến đấu Su-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Thuộc loại tốt nhất". Lực lượng vũ trang Ukraina nêu tên vũ khí nguy hiểm nhất của Nga

Những ưu điểm chính của Su-35

"Máy bay thuộc thế hệ 4++, ưu điểm chính của nó là khả năng siêu cơ động. Su-35 có các phương tiện cực kỳ hiện đại để phát hiện máy bay địch và mục tiêu mặt đất, cũng như hệ thống vũ khí cho phép tiêu diệt bất kỳ máy bay nào ở cự ly cực xa. Nếu cần, Su-35 có thể sử dụng các phương tiện tiêu diệt mục tiêu mặt đất, khi phi công được giao nhiệm vụ này. Nhờ khả năng của mình, Su-35 tiêu diệt máy bay Ukraina ngay cả trước thời điểm phi công của máy bay chiến đấu Ukraina nhận thấy máy bay của chúng tôi, vì vậy vụ nổ của tên lửa đối với kẻ thù là hoàn toàn bất ngờ," - Yuri Knutov nói.

Ngoài ra, máy bay chiến đấu Su-35 hầu như vô hình trước radar, chuyên gia quân sự này cho biết thêm.
"Nhờ sử dụng vật liệu composite, chiếc máy bay này trên màn hình radar trông không giống như một chiếc tiêm kích cơ hoàn chỉnh, và có thể khiến kẻ thù bối rối. Tôi cũng muốn lưu ý rằng Su-35 đã thể hiện bản thân rất tốt ở Syria, không hề thua kém F-35 và F-16", Yuri Knutov kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала