Bắt đối tượng chống phá Nhà nước Dương Tuấn Ngọc

© Depositphotos.com / BrianAJacksonĐàn ông bị còng tay
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Dương Tuấn Ngọc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vì tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.
Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc (SN 1985, trú thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong thời gian sinh sống ở Lâm Đồng, đối tượng Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ hàng trăm bài viết, video clip trên các nền tảng mạng xã hội có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ; xúc phạm lãnh tụ.
Hành vi trên của Dương Tuấn Ngọc là rất nguy hiểm, xảy ra trong thời gian dài, cần phải xử lý hình sự để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc.
Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Logo mạng xã hội Facebook - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2023
Bắt thành viên tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”
Cùng tội danh nêu trên, đầu tháng 7/2023, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, ở Vĩnh Phúc) mức án 6 năm tù.
Cụ thể, bị cáo Tùng đã có hình ảnh, lời nói, phát biểu trong một số video clip phát tán trên mạng với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; Công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Theo cáo buộc, bị cáo Tùng đã làm và phát tán 16 video, clip có nội dung vi phạm pháp luật lên mạng Internet. Trong đó có 26 nội dung thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; 6 nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý và có 17 nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Các video này chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống Nhà nước, chống Đảng, chống chính quyền. Từ ngày 5-31/8/2022, Tùng còn kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала