5 công nhân thương vong khi nạo vét cống nghi do ngạt khí

© Fotolia / Jan H. AndersenThi thể được phủ khăn trắng trên đường
Thi thể được phủ khăn trắng trên đường - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - 5 nhân viên của công ty thoát nước bị mắc kẹt dưới cống khi đang làm việc, một người tử vong, bốn người nhập viện cấp cứu.
Thông tin Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, cho biết, khoảng 9h20 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có nhóm người bị mắc kẹt dưới cống trên đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường ứng cứu người dân.
Đến 12 giờ ngày 26/7, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ 5 công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM bị ngạt khí thương vong dưới cống thoát nước trên địa bàn.
Phú Thọ: Ngạt khí khiến bốn người tử vong  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Thêm một nạn nhân tử vong sau vụ ngạt khí ở Công ty Miwon
Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là anh KL (38 tuổi); bốn người bị thương gồm V.H.B.A (36 tuổi), D.B.C (33 tuổi), T.T.B (43 tuổi) và N.K.M (22 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Sáng cùng ngày, nhóm công nhân này nạo vét cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Giàu (đoạn qua xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh).
Trong lúc làm việc, anh L bị mắc kẹt dưới cống nên các công nhân khác đã xuống ứng cứu nhưng bị ngạt khí, ngất xỉu.
Cảnh sát cho biết nguyên nhân có thể do ngạt khí metan và Hydro sulfua (H2S).
Hiện vụ việc đang lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала