FSB giải mật tài liệu về kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học của Đức

© Sputnik / Boris KudoyarovCuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Leningrad phong tỏa
Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Leningrad phong tỏa - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nước Đức Hitler đã lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội Liên Xô vào mùa hè năm 1943, tài liệu lưu trữ được FSB Nga giải mật trước đó do cơ quan tình báo cung cấp cho Sputnik cho biết.
Tài liệu nói đến ở đây là bản sao một bức thư đặc biệt được Cục IV (phụ trách công tác ngoài mặt trận) của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD), đứng đầu là sĩ quan tình báo huyền thoại Liên Xô Pavel Sudoplatov gửi Bộ trưởng NKVD Vsevolod Merkulov ngày 24/6/1943. Bức thư báo cáo thông tin nhận được từ nhóm tình báo của NKVD Liên Xô hoạt động tại khu vực thành phố Borisov thuộc vùng Minsk, về chuyến hàng thiết bị quân sự của Đức quốc xã vận chuyển từ Minsk về hướng Gomel.
"Từ ngày 23/5 đến ngày 18/6 năm nay kẻ địch đã vận chuyển bằng đường sắt từ Minsk đến Gomel: 613 xe tăng, trong đó có 139 chiếc Tiger, 214 xe bọc thép bánh xích, 3.750 ô tô các loại, 12 tiểu đoàn quân, trong đó có 4 tiểu đoàn của Quân đội Nhân dân Nga (đơn vị quân đội cộng tác với Đức quốc xã trong Thế chiến II), pháo tự hành - 224 khẩu cỡ nòng 75 mm và 105 khẩu cỡ nòng 125 mm, 224 súng chống tăng, 104 súng máy hạng nặng tốc độ bắn lên tới 1000 phát/phút", - tài liệu cho biết.
Cư dân của làng Zubtsovo. Trong các ngôi làng bị chiếm đóng, Đức quốc xã bắt người dân phải đeo trên cổ chiếc thẻ có ghi tên ngôi làng nơi họ sinh sống, 1941 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2023
Lần đầu tiên Nga công bố toàn văn kế hoạch của Đức quốc xã nhằm tiêu diệt các dân tộc Liên Xô

"Ngoài ra, còn có một đoàn tàu chở chất độc có mùi táo và 73 đoàn tàu chở đạn dược số lượng tới 900 tấn mỗi đoàn đã xuất phát theo hướng đã nêu. Từ nội dung trò chuyện của các sĩ quan Đức cho thấy quân Đức đang lên kế hoạch tấn công vào cánh phải của mặ-t trận Oryol, cũng như khu vực Kursk và Kharkov vào khoảng thời gian sau ngày 20/6 năm nay", - báo cáo đặc biệt lưu ý.

Mùi táo thường là mùi đặc trưng cho các chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh như phosgene và sarin. Cựu Bộ trưởng Bộ Vũ khí và Sản xuất chiến tranh của Đệ tam Quốc xã Albert Speer khai tại phiên tòa ở Nuremberg rằng Hitler đã lên kế hoạch sử dụng chất độc sarin trong chiến tranh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала