Ý kiến dư luận: Trump vẫn là ứng cử viên mạnh nhất đối chọi với Biden

© AP Photo / JIM WATSONJoe Biden vs Donald Trump
Joe Biden vs Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump duy trì thứ hạng tín nhiệm của mình trong mắt các cử tri Đảng Cộng hòa với tư cách là ứng cử viên nặng ký nhất đối chọi lại đương kim chủ nhân Nhà Trắng Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, kết quả thăm dò dư luận của Đại học Monmouth cho biết.
Trước đó, kênh truyền hình Fox News đã công bố kết quả thăm dò, theo đó hơn một nửa số người Mỹ được hỏi ý kiến (51%) coi Donald Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, trong khi chỉ một phần ba (33%) ủng hộ đương kim nguyên thủ quốc gia Joe Biden.
"Gần một nửa (45%) cử tri Đảng Cộng hòa, bao gồm cả những người nghiêng về Đảng Cộng hòa, nói rằng Trump chắc chắn là ứng cử viên mạnh nhất có thể chiến thắng Biden vào năm 2024, 24% khác cho rằng ông ấy có lẽ là ứng viên mạnh nhất”, - bài báo viết.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2023
Gần 70% cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ Trump ứng cử Tổng thống Mỹ
31% cử tri còn lại cho rằng một người nào đó khác trong danh sách các ứng cử viên sẽ có cơ hội chiến thắng đương kim Tổng thống Mỹ. Đồng thời, trong số 14 ứng cử viên của Đảng Cộng hòa thì Trump nhận được sự ủng hộ của 54% cử tri, tiếp theo là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và doanh nhân Vivek Ramaswamy với tỷ lệ lần lượt là 22% và 5% số người ủng hộ.
Cuộc thăm dò dư luận của Đại học Monmouth được thực hiện qua điện thoại và theo hình thức trực tuyến ngày 12-19 tháng 7/2023, bao gồm 681 cử tri có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa. Sai số thống kê là gần 5,9 điểm phần trăm.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tháng 11/2024. Ông Trump tháng 1/2022 đã tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống. Nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Joe Biden cũng đã chính thức tuyên bố vào tháng 4 rằng ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai để “hoàn thành những gì mình đã bắt đầu” và ra mắt trang web vận động tranh cử. Nếu thành công, ông sẽ 82 tuổi khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала