Hiệu phó Trường THPT Lê Lợi nói gì về tâm thư xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng?

© Fotolia / Avantgarde Bút lông và bức thư
 Bút lông và bức thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nói về thông tin cho rằng bức tâm thư có sự mạo danh chữ ký và ép buộc, phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi khẳng định bản thân không trực tiếp nghe phản ánh của cán bộ, giáo viên trong trường về việc họ bị mạo danh ép buộc.
Liên quan vụ"chuyến bay giải cứu" đang được xét xử, trong thời gian nghị án, tập thể 71 cán bộ và đông đảo giáo viên tại Hà Nội đã gửi tâm thư đến hội đồng xét xử, bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét "giảm nhẹ trách nhiệm hình sự" cho bị cáo Chử Xuân Dũng - cựu Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Ông Chử Xuân Dũng là người bị buộc tội nhận hối lộ 2 tỉ đồng khi duyệt, ký chủ trương để doanh nghiệp thực hiện giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Hà Nội.
Trong đơn, 71 giáo viên và cán bộ này nêu rằng "khi còn làm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng đã dành nhiều tâm huyết giúp ngành giáo dục xây dựng thành công mô hình THPT công lập, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cuối năm 2020; Trong quá trình công tác, ông Dũng luôn là người thầy có tâm đức trong sáng, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng và đạt được nhiều thành tích
Bắt đầu phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2023
Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội được xin giảm án vì đóng góp cho ngành giáo dục
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về tâm thư này, bà Đinh Thị Điệu - phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi - kể lại: Hôm đó cán bộ, giáo viên của trường đi du lịch hè. Trong bữa ăn trưa thì một người có chuyền tay cho những người khác bức tâm thư.
"Tôi thấy mọi người đều ký. Bản thân tôi cũng ký. Tôi khẳng định tôi không hề bị ép, tôi ký vì tôi thương thầy Dũng", bà Điệu nói.
Bà Điệu cho biết bản thân bà và một số đồng nghiệp đánh giá cao năng lực và những đóng góp của ông Dũng cho ngành giáo dục Hà Nội.
Nói về thông tin cho rằng bức tâm thư có sự mạo danh chữ ký và ép buộc, bà Điệu khẳng định:
"Không biết thông tin từ đâu nhưng tôi không trực tiếp nghe phản ánh của cán bộ, giáo viên trong trường về việc họ bị mạo danh ép buộc".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала