Nhật Bản thừa nhận CHDCND Triều Tiên có khả năng tấn công hạt nhân

© Ảnh : KCNANhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thảo luận về dự án vũ khí hạt nhân
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thảo luận về dự án vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản trong báo cáo Sách trắng Quốc phòng thừa nhận khả năng CHDCND Triều Tiên có thể tấn công quần đảo Nhật Bản bằng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

"Bên cạnh việc tiến hành 6 vụ thử hạt nhân, Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo trọng tâm nhằm vào phương pháp mang phóng vũ khí hạt nhân, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí và tên lửa đạn đạo cũng như cải thiện tính năng hoạt động của chúng", - tài liệu viết.

"Xét về mặt kỹ thuật, chúng tôi cho rằng Bắc Triều Tiên đã có khả năng thực hiện việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp đặt trên tên lửa đạn đạo có thể bắn tới Nhật Bản. Vì vậy chúng tôi cho rằng Bắc Triều Tiên có khả năng thực hiện một cuộc tấn công loại này vào Nhật Bản", - Sách Trắng nhận định thêm.

vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Bắc Triều Tiên nêu ra điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân
Theo số liệu nêu trong báo cáo, tính đến năm 2022 Bắc Triều Tiên sở hữu khoảng 20 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, cuốn sách còn ghi nhận sự phát triển đáng kể của công nghệ tên lửa Bắc Triều Tiên, cụ thể là việc phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng bay xa ở độ cao thấp và theo quỹ đạo phi tiêu chuẩn, cũng như tên lửa siêu thanh.
"Việc phát triển quân sự như vậy của Bắc Triều Tiên tạo ra rủi ro trực tiếp lớn hơn đối với an ninh của Nhật Bản, phá hoại hòa bình và an ninh khu vực cũng như cộng đồng quốc tế", - tài liệu nhận xét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала