- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ý kiến chuyên gia: Zelensky sẽ không thể thỏa thuận được với Mỹ Latinh

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky ở Brussels
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những nỗ lực của Zelensky nhằm thu xếp cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh để yêu cầu hỗ trợ sẽ không thành công, chuyên gia Argentina phân tích tình hình quốc tế Christian Lamesa nhận định với Sputnik.
Vladimir Zelensky trước đó đã đề nghị Tổng thống Brazil tổ chức một cuộc gặp giữa ông và các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh nhằm tranh thủ sự ủng hộ của khu vực này, tờ O Globo đưa tin.
“Tôi không nghĩ rằng Tổng thống [Luiz Inacio] Lula da Silva sẽ quá rộng lòng giúp Zelensky gặp gỡ các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, bởi vì (nếu không làm như vậy) ông ấy sẽ rơi vào tình thế khó khăn không đem lại điều gì tích cực cho Brazil, còn nếu ngược lại thì lại gặp phải một số vấn đề", - Lamesa nói.
"Zelensky không chỉ đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm “sự hỗ trợ”, mà sau đó ông ta ngay lập tức yêu cầu và đòi hỏi vũ khí và tiền bạc. Đây là hai điều mà khu vực của chúng ta không có nhiều", - chuyên gia nói thêm và lưu ý rằng nhiều nước đang gặp phải những khó khăn kinh tế nghiêm trọng.
Chất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Brazil phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraina

"Tôi cho rằng những nỗ lực của Zelensky cùng với Washington nhằm đánh bại ý chí của Mỹ Latinh sẽ không mang lại kết quả. Đây là khu vực từ trước đến nay luôn nghiêng về hòa bình hơn là xung đột vũ trang", - Lamesa nhấn mạnh.

Vào giữa tháng 7, hội nghị thượng đỉnh của EU và các nước Mỹ Latinh đã được tổ chức tại Brussels, nó diễn ra mà không có sự tham gia của Zelensky, người lần đầu tiên được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh nhưng sau đó đã đổi ý. Tại hội nghị Liên minh châu Âu đã thất bại trong việc áp đặt cho các nước CELAC tuyên bố chung lên án Nga về vấn đề Ukraina - nội dung này đã bị giảm mức độ xuống các cụm từ chung chung đề cập đến "mối quan ngại về cuộc chiến đang diễn ra chống lại Ukraina" và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao mà không đề cập đến Moskva. Tuy nhiên, điều số 15 có nội dung trung lập tượng trưng này của tuyên bố chung vẫn không phù hợp với Nicaragua, nước này đã từ chối ký vào văn bản. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói rằng cộng đồng thế giới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraina, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của nỗ lực từ tất cả các nước để giải quyết khủng hoảng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала