- Sputnik Việt Nam, 1920
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Vào năm 2023, cuộc họp của các nhà lãnh đạo của "nhóm năm" sẽ được tổ chức tại tỉnh Gauteng từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Nam Phi tiếp quản chức chủ tịch từ Trung Quốc, nước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2022 tại Bắc Kinh.

Ấn Độ và Brazil phản đối kêu gọi mở rộng liên minh BRICS

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhCờ của các nước tham gia Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS
Cờ của các nước tham gia Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ấn Độ và Brazil phản đối lời kêu gọi của Trung Quốc nhanh chóng mở rộng nhóm BRICS và muốn sử dụng hội nghị thượng đỉnh Nam Phi để thảo luận về khả năng lôi cuốn các quốc gia khác tham gia với tư cách quan sát viên, Bloomberg đưa tin, với tham chiếu các quan chức quen thuộc tình hình.
Năm 2022, BRICS tuyên bố sẽ mở rộng số lượng các nước thành viên để tổ chức trở nên toàn diện hơn. Ngày nay, BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, ít nhất 19 quốc gia đã bày tỏ mong muốn gia nhập khối kinh tế này, bao gồm Argentina, Iran, Algeria, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Ai Cập.
Vào tháng 5, trước câu hỏi Liên bang Nga đánh giá khả năng mở rộng BRICS như thế nào, Điện Kremlin đã tuyên bố rằng "trong năm qua, ngày càng có nhiều quốc gia thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến định dạng này, ngày càng có nhiều nước tuyên bố ý định của họ tập trung vào kết nối với liên minh, đây là chủ đề thảo luận cho các thành viên của định dạng này, điều đó sẽ được thực hiện".
"Các quốc gia đã đưa ra phản đối trong các cuộc đàm phán chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nam Phi, tại đó ... sẽ thảo luận tiềm năng mở rộng nhóm bao gồm Indonesia và Ả Rập Saudi", - tin tức của Bloomberg cho biết .
BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2023
BRICS có thể đóng vai trò ổn định trên thế giới
Như các nguồn tin khẳng định, Trung Quốc đã nhiều lần vận động hành lang mở rộng BRICS trong các cuộc họp như vậy.
''Hàng chục quốc gia đang yêu cầu tham gia liên minh, khiến phương Tây lo ngại rằng khối này đang tìm cách đối trọng với Washington và EU'' - hãng thông tấn đưa tin.
Như Bloomberg viết, Brazil muốn tránh mở rộng một phần vì những lo ngại này, trong khi Ấn Độ muốn có các quy định nghiêm ngặt về thời điểm và cách thức các quốc gia khác có thể “ tiến gần” hơn với BRICS mà không cần chính thức mở rộng nhóm.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các nước BRICS không phải “thân thiết với nhau” để chống lại ai đó, điều này cũng áp dụng cho các vấn đề tài chính. Theo lời ông Putin, các thành viên BRICS "làm việc vì lợi ích của nhau".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала