Putin nói Hải quân Nga sẽ nhận 30 tàu vào năm 2023

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin nhận Lễ duyệt binh hải quân chính
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận Lễ duyệt binh hải quân chính - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Liên bang Nga đang liên tục xây dựng lực lượng hải quân, 30 tàu sẽ bổ sung cho hạm đội vào năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc diễu hành nhân Ngày Hải quân.

"Hiện nay, Nga đang tự tin thực hiện các nhiệm vụ của chính sách biển quy mô lớn. Nga liên tục tăng cường sức mạnh cho hạm đội của mình. Chỉ riêng trong năm nay, 30 tàu thuộc nhiều loại khác nhau được bổ sung vào trang bị", ông Putin nói.

Tổng thống lưu ý trong số những tàu mới trực chiến có tàu hộ tống tên lửa Mercury, trên đó kéo lên lá cờ hải quân Thánh Georgi "như một dấu hiệu cho thấy sự bất khả xâm phạm của truyền thống hải quân chúng ta, biểu tượng của lòng dũng cảm, can đảm và sự kiên cường của các thủy thủ quân đội.
"Những phẩm chất này được thể hiện đầy đủ ngay cả ngày hôm nay", ông nói.
Các con tàu tại cuộc diễu hành nhân Ngày Hải quân ở ở Kronstadt, vùng biển Vịnh Phần Lan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2023
Multimedia
Cuộc diễu hành hải quân chính để vinh danh Ngày Hải quân Nga diễn ra tại St. Petersburg

Putin nêu ra mục đích chính của hạm đội Nga

"Đã hơn một lần hạm đội Nga như một pháo đài bất khả xâm phạm cản đường kẻ thù", ông Putin nói.
Ông lưu ý kể từ thời Pyotr Đại đế, Hải quân đã tận tụy và hết lòng phục vụ nước Nga, trong biên niên sử của lực lượng có những chiến tích oanh liệt trong các trận hải chiến, những chuyến đi vòng quanh thế giới, những khám phá địa lý vĩ đại, và những thành tựu nổi bật về khoa học và công nghệ.
"Lịch sử phát triển của hải quân chúng ta đã định hình bản chất, mục đích chính để bảo vệ Tổ quốc", tông thống nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала