- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sĩ quan Mỹ nói về loại vũ khí Nga đã sử dụng ngoài mặt trận

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhHệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A "Solntsepyok" của Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các hệ thống súng phun lửa hạng nặng (TOS) Solntsepyok của Nga đang buộc quân đội Ukraina phải tháo chạy, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue Works.

"Họ (Kiev) không nói rằng người Nga đang tiêu diệt nhân lực của Lực lượng vũ trang Ukraina với sự trợ giúp của bom lượn và hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1 và TOS-2. Chỉ sau đó, quân nhân Ukraina hoặc chết hoặc bị thương, hoặc rút lui”, - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nói.

Ông Ritter nêu rõ rằng ngay khi quân Ukraina vượt qua vùng xám, họ sẽ bị pháo binh Nga bao vây, không còn cơ hội tiến lên. Quân đội Ukraina không đạt được bất cứ điều gì, nhưng bị tổn thất một số lượng lớn quân nhân, cựu sĩ quan tình báo Mỹ kết luận.
Đoạn video được công bố về Solntsepyok theo hướng Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đoạn video được công bố về "Solntsepyok" theo hướng Donetsk

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала