Đèo Bảo Lộc sạt lở: Thi thể nạn nhân thứ 4 vẫn chưa được tìm thấy

© Ảnh : TTXVN - Chu Quốc HùngXe ô tô tại Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp.
Xe ô tô tại Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đêm 30/7, nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở đèo Bảo Lộc đã tử vong. Tuy nhiên, đến 7h sáng 31/7, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Do mưa lớn, nên 3h sáng nay lực lượng cứu hộ buộc phải tạm dừng tìm kiếm để đảm bảo an toàn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc khu quản lý đường bộ IV cho biết:
"Mưa trở lại khiến các vị trí sạt lở lại càng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trở lại do đó chúng tôi ngoài thực hiện nhiệm vụ còn phải quán triệt anh em đảm bảo an toàn. Thiết bị máy móc đã điều động toàn bộ tới đây để tham gia", ông Thành nói.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người mất tích. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
Nguyên nhân sạt lở ở Đà Lạt: Giao Công an điều tra, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố
Nạn nhân đang được tìm kiếm này là anh Phạm Ngọc Anh, gặp nạn khi đang hỗ trợ người dân địa phương di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm sạt lở.
Trước đó, thi thể 3 chiến sĩ CSGT thuộc Trạm CSGT Madaguoi, đã được tìm thấy, gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Anh Sáng và Thượng úy Lê Quang Thành.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, rạng sáng ngày 31/7, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huoai vẫn đang có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai để chia sẻ mất mát với người thân của các chiến sĩ CSGT bị tử nạn.
Một lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai cho biết thi thể của các chiến sĩ tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc không còn nguyên vẹn nên lực lượng chức năng sẽ trao đổi nguyện vọng với người thân các nạn nhân, sau đó lấy mẫu ADN để xác định nhân thân.
Xe khách lưu thông qua đèo Bảo Lộc bị bùn đất sạt lở suýt rơi xuống vực. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Trạm Cảnh sát giao thông bị vùi lấp, 4 người mất tích
Sáng 29/7, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài, đặc biệt là tại các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Đến 15h30 ngày 30/7, tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng.
Đỉnh điểm, hàng chục khối đất đá sạt lở đã vùi lấp một phần Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc. Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bị ngập nặng, làm cho giao thông bị chia cắt tạm thời.
Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận, điểm sạt lở mới phát sinh tại Trạm CSGT Madaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đóng trên đèo Bảo Lộc xảy ra lúc 15h ngày 30/7.
Từ trên đỉnh đồi, hàng chục khối đất đá sạt lở tràn xuống, lấp toàn bộ mặt đường đèo. Một phần Trạm �CSGT bị vùi lấp. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 cán bộ, chiến sĩ của Trạm hiện chưa liên lạc được.
Được biết, 4 cán bộ, chiến sĩ này vừa về Trạm ăn cơm sau khi túc trực giải tỏa ách tắc giao thông trên đèo. Nhà chức trách đang huy động nhân lực, phương tiện vào cuộc tham gia cứu nạn cứu hộ.

Thủ tướng ra Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở

Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.
Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn.
Công điện nêu rõ, những ngày qua, tại một số địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên, khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.
Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chế độ, chính sách đối với các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát bị nạn theo quy định. Chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở, kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh.
Bình Thuận: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ sập mỏ khai thác titan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Công an Bình Thuận báo cáo vụ sạt lở mỏ titan làm 4 người bị vùi lấp
Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh chủ động, triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công điện trước đó của Thủ tướng về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.
Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là mưa lũ, sạt lở đất, cung cấp kịp thời thông tin về thời tiết, thiên tai, nguy cơ sạt lở để phục vụ công tác ứng phó.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn cho công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện theo chức năng quản lý nhà nước được giao.
Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ: Quốc phòng, Công an theo dõi sát tình hình thiên tai, sự cố, chủ động chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала