Nga đưa thêm một quốc gia khác vào danh sách các quốc gia không thân thiện

© Fotolia / Alexander ErdbeerCờ của Norway
Cờ của Norway - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Na Uy được đưa vào danh sách các quốc gia nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Nga, đồng nghĩa với việc hạn chế thuê công nhân ở Nga, dịch vụ báo chí của Nội các Bộ trưởng cho biết hôm thứ Năm.

"Chính phủ đã mở rộng danh sách các quốc gia nước ngoài không thân thiện. Vương quốc Na Uy được đưa vào danh sách các quốc gia nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Nga ở nước ngoài. Đối với các cơ quan đại diện ngoại giao có trong danh sách như vậy, khả năng thuê nhân viên trên lãnh thổ Nga để làm việc trong các đại sứ quán, lãnh sự quán, văn phòng đại diện của các cơ quan nhà nước và các tổ chức nhà nước ở Nga bị hạn chế”, - tuyên bố cho biết.

Zaporozhye NPP - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Na Uy tăng hỗ trợ tài chính để đảm bảo an ninh hạt nhân cho Ukraina
Như đã lưu ý, trong danh sách được chính phủ phê duyệt, ngoài tên của các quốc gia còn ghi rõ số lượng cá nhân mà cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia đó có thể ký kết hợp đồng lao động. Với Na Uy, mức giới hạn là 27 người.
Nội các Bộ trưởng nhắc nhở rằng danh sách có thể được mở rộng dựa trêncác hành động thù địch đang diễn ra của các quốc gia nước ngoài chống lại Nga, và hiện các hạn chế đã được áp đặt đối với các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала