Pháp định chặn việc bán cho Mỹ công ty sản xuất thiết bị lò phản ứng hạt nhân

© AFP 2023 / Patrick KovarikParis
Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháp đang nghiên cứu các phương án để ngăn chặn việc Velan SAS, nhà cung cấp thiết bị dùng cho các lò phản ứng hạt nhân tại Pháp, rơi vào tay Mỹ, Bloomberg trích nguồn đưa tin.
Pháp đang tìm cách giữ cho Velan SAS, nhà cung cấp địa phương các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân, không rơi vào tay Mỹ, đây cũng là một cách để bảo vệ ngành công nghiệp chiến lược của mình.
Là một phần của thương vụ trị giá gần 247 triệu USD, Flowserve được cho là đã lên kế hoạch tiếp quản chi nhánh ở Pháp của Velan Inc, một công ty có trụ sở tại Canada chuyên cung cấp thiết bị tại Pháp cho một trong những nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Électricité de France. Thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất vào cuối quý hai, nhưng đã bị trì hoãn.
Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Lần đầu tiên sau nhiều thập niên Pháp sẽ nối lại việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân
"Paris... có thể chặn việc mua bán hoặc áp đặt các hạn chế", - các nguồn tin cho biết, đồng thời lưu ý rằng sẽ sớm có quyết định về việc này.
Hãng tin lưu ý rằng một số đại biểu quốc hội Pháp bày tỏ lo ngại về khả năng thâu tóm của công ty Mỹ Flowserve và tác động của giao dịch này đối với hoạt động kinh doanh tại Pháp.
"Nếu Mỹ giành được quyền kiểm soát nhà máy sản xuất thiết bị EDF, họ có thể ngăn chặn việc xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân của Pháp sang Trung Quốc”, - thượng nghị sĩ Marie-Noëlle Lienemann nói với hãng tin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала