Số quốc gia bày tỏ quan ngại về AUKUS ngày càng tăng

© AP Photo / Evan VucciThủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Hội nghị thượng đỉnh AUKUS ở California
Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Hội nghị thượng đỉnh AUKUS  ở California - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số lượng các quốc gia bày tỏ mối quan tâm của họ liên quan đến quan hệ đối tác AUKUS đang tăng lên, ông Roman Ustinov, Phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Vienna cho biết.

"Số lượng các quốc gia này đang tăng lên. Đó là Ai Cập, Nam Phi, những quốc gia luôn có quan điểm riêng, luôn quan tâm đến số phận chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói ngày càng tăng trong IAEA từ các quốc gia thuộc Hiệp hội khu vực - Indonesia nói chuyện gần như liên tục, Syria, những người bạn Belarus của chúng tôi, họ cũng thường xuyên thảo luận về chủ đề này", - ông Ustinov nói với các phóng viên.

Đồng thời ông bày tỏ tin tưởng rằng số lượng các quốc gia quan ngại sẽ tiếp tục tăng lên.
Tháng 9 năm 2021, Úc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã công bố quan hệ đối tác chiến lược AUKUS, tập trung vào việc xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Úc vào cuối những năm 2030. Ngoài ra, trong khuôn khổ đối tác, Úc đã công bố ý định mua vũ khí tên lửa của mình và tham gia phát triển tên lửa siêu thanh chung với các đối tác.
Tàu Hải quân Mỹ LCS Coronado trong cuộc tập trận ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên Thái Bình Dương. 2016 tháng 7. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2023
AUKUS chia rẽ châu Á

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân do AUKUS

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) từng nói rằng hợp tác AUKUS về tàu ngầm hạt nhân tạo ra nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và vi phạm các mục tiêu của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

"Trung Quốc cực lực phản đối việc Mỹ, Anh và Úc thành lập cái gọi là "quan hệ đối tác an ninh tam giác" về vũ khí hạt nhân. Thể loại "cụm tròn nhỏ" như vậy, bị chi phối bởi hệ tư tưởng Chiến tranh Lạnh, không mang lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Đầu tiên, đó là nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân", - Đàm Khắc Phi nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала