Ứng cử viên tổng thống Pence cáo buộc Trump chuyển sự chú ý khỏi thất bại của Biden

© AP Photo / Andrew HarnikTổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mike Pence nói rằng cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump không nên trở thành người lãnh đạo đất nước một lần nữa, Fox News đưa tin.
Đây là cách ông Mike Pence phản ứng trước những cáo buộc mới chống Donald Trump về vụ những người ủng hộ ông ta xông vào Điện Capitol vào tháng 1 năm 2021, bao gồm bốn tội danh - cáo buộc âm mưu lừa dối chính phủ và điều tra, cản trở điều tra và vi phạm quyền bầu cử công bằng của cử tri.

"Lời buộc tội là nhắc nhở quan trọng rằng bất kỳ ai đặt mình cao hơn Hiến pháp sẽ không bao giờ được làm Tổng thống Hoa Kỳ. Cựu tổng thống có quyền được hưởng lợi từ sự nghi ngờ, nhưng với bản cáo trạng này, việc ông ta ứng cử có nghĩa là sẽ có nhiều lời bàn tán hơn về ngày 6 tháng 1 (ngày Điện Capitol bị tấn công) và nhiều phiền nhiễu hơn", - ông Pence nói.

Ông Pence nói thêm rằng cuộc điều tra chống Trump chuyển hướng sự chú ý của người Mỹ khỏi các chính sách kinh tế tai hại của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Pence nhấn mạnh rằng xã hội không chú ý đến câu chuyện về cáo buộc tham nhũng của người đứng đầu Nhà Trắng, liên quan đến công việc của con trai ông ta là Hunter ở Ukraina và Trung Quốc.
'Chúng tôi muốn ông ta bị bắt': Ông Trump đối mặt nguy cơ bị phạt tù hơn 50 năm trong vụ án mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
Multimedia
'Chúng tôi muốn ông ta bị bắt': Ông Trump đối mặt nguy cơ bị phạt tù hơn 50 năm trong vụ án mới

Ông Trump đối mặt nguy cơ bị phạt tù hơn 50 năm trong vụ án mới

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối mặt nguy cơ bị kết án hơn 50 năm tù với tội danh mới là can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên theo luật pháp Hoa Kỳ, cho dù phải vào tù ông vẫn được cơ quan mật vụ tiếp tục đảm bảo an toàn.
Theo phần 371 của Bộ luật Hoa Kỳ, hình phạt cho tội "thông đồng lừa gạt nước Mỹ" là phạt tiền và phạt tù có thời hạn không quá 5 năm. Với tội danh theo mục 1512 "cản trở quy trình chính thức" - phạt tiền hoặc phạt tù lên đến 20 năm, với tội danh "âm mưu" phạm tội này cũng chịu mức án tương tự. Đối với tội danh cuối cùng - "âm mưu chống lại các quyền công dân", theo đoạn 241 của bộ luật hình phạt có thể là phạt tiền và phạt tù lên đến 10 năm, nhưng kết quả của hành vi có thể làm phức tạp thêm tình hình: ví dụ, nếu ai đó chết do hành động của người liên quan đến vụ án thì mức án có thể lên đến chung thân. Trong vụ những người ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol, một phụ nữ tham gia biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng, công tố viên đặc biệt Jack Smith nói rằng các cáo buộc chống lại chính trị gia này nhằm trừng phạt những người chịu trách nhiệm về vụ xông vào Điện Capitol.
Theo cáo trạng được công bố, đại bồi thẩm đoàn nhất trí với khả năng cựu tổng thống bị buộc tội "âm mưu lừa gạt nước Mỹ", "thông đồng nhằm mục đích can thiệp vào các quy trình chính thức", "can thiệp và âm mưu can thiệp vào các quy trình chính thức", "âm mưu chống lại các quyền công dân". Ông Trump bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi tội trạng với sự giúp đỡ của sáu đồng phạm không nêu tên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала