45 người Việt mắc kẹt do sạt lở ở Lào đã an toàn

© Ảnh : TTXVN - Chu Quốc HùngXe khách lưu thông qua đèo Bảo Lộc bị bùn đất sạt lở suýt rơi xuống vực.
Xe khách lưu thông qua đèo Bảo Lộc bị bùn đất sạt lở suýt rơi xuống vực. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 5/8, lực lượng cứu hộ của quân đội Lào đã đưa được toàn bộ 45 người Việt đi trên 22 xe bị mắc kẹt trên quốc lộ 8 do sạt lở, về các địa điểm an toàn và được chăm sức khỏe.
Các vụ sạt lở do mưa lớn trên quốc lộ 8 của Lào, nối tỉnh Bolikhamsai với tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam xảy ra ngày 3/8. Một số đoạn trên quốc lộ 8 bị tắc nghẽn, trong đó có đoạn km 45 đến 66.
Do đây là con đường độc đạo nên việc bị sạt cả hai đầu đã khiến nhiều phương tiện cùng các lái xe và hành khách bị mắc kẹt không có đường ra. Khu vực bị sạt lở nằm giữa rừng núi, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc rất khó khăn.
Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng Lào sau đó cử đội cứu hộ tới hiện trường để tìm cách đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Đội cứu hộ cho biết có tất cả 45 người Việt trên 22 xe mắc kẹt.
Lâm Đồng: sụt lún trên tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2023
Liên tục sạt lở, sụt lún, chuyện gì đang xảy ra ở Tây Nguyên?
Theo TTXVN, tới tối 5/8, toàn bộ 45 người Việt bị mắc kẹt đã được các lực lượng chức năng của Lào cứu hộ và đưa ra ngoài an toàn.
Trong số này, 35 người được đưa về huyện Khamkeut, tỉnh Bolikhamsai và 10 người được chuyển tới huyện Kounkham thuộc tỉnh Khammouane, sức khỏe đang dần hồi phục.
Đội cứu hộ của Lào cho biết thêm có một xe tải bị vùi cùng lái xe, song chưa rõ đây là công dân nước này hay người Việt.
Trước đó, Sở Công chính Vận tải tỉnh Bolikhamsai ngày 4/8 thông báo đình chỉ lưu thông hai đoạn trên quốc lộ 8 do sạt lở đất, trong đó có đoạn gần giáp với cửa khẩu Cầu Treo của Việt Nam. Cơ quan này cho biết đang tìm cách khắc phục sự cố để sớm thông đường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала