- Sputnik Việt Nam, 1920
Chuyện đáng kinh ngạc
Sputnik đã chuẩn bị cho bạn những câu chuyện có thật thú vị, đầy cảm hứng về những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới. Những người có tinh thần mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu của mình bất chấp những khó khăn.

Chuyện lạ Việt Nam: Cử nhân 78 tuổi và ước mơ trở thành Luật sư

Đăng ký
Ở tuổi 78, ông Ngô Tôn Đức tốt nghiệp loại Giỏi và trở thành cử nhân cao tuổi nhất của Đại học Luật Hà Nội. Đây là thành quả xứng đáng ông Đức nhận được sau hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Câu chuyện của ông đã và đang truyền cảm hứng và động lực cho nhiều người trên con đường chinh phục tri thức. Ghi nhận của Sputnik.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Luật Hà Nội vào tháng 6, ông Ngô Tôn Đức (sinh năm 1945, Hà Nội) lại tất bật chuẩn bị hồ sơ đăng ký học lên bậc cao hơn.
40 năm trước, ông từng tốt nghiệp Kỹ sư chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi về hưu, ông muốn được tiếp tục đi học. Tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở tuổi xưa nay hiếm, với ông Đức vừa là áp lực và cũng là động lực.
Trên con đường học tập của “cử nhân 78 tuổi” còn có sự đồng hành của rất nhiều cá nhân, tổ chức trong đó có Công ty Luật Khang Phát, nơi hiện ông Đức đang là thực tập sinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала