Ở Mỹ có đề xuất trang bị lại tên lửa hạt nhân cho tàu Hải quân

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest ShermanTàu khu trục USS Forrest Sherman (DDG 98) của Hải quân Hoa Kỳ
Tàu khu trục USS Forrest Sherman (DDG 98) của Hải quân Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ủy ban Quân vụ Quốc hội Mỹ ủng hộ việc trả lại các tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân cho các tàu và tàu ngầm của Hải quân, bao gồm cả trong phạm vi cuộc đối đầu với Trung Quốc và Nga, Washington Post viết.
Theo bài báo, quyết định loại bỏ tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân khỏi tàu Mỹ là do cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush khởi xướng. Cuối năm 2013, cựu tổng thống Mỹ khác, Barack Obama, cuối cùng đã loại bỏ tên lửa loại này khỏi biên chế.
"Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện muốn một lần nữa triển khai tên lửa hành trình phóng từ biển có khả năng mang đầu đạn hạt nhân thế hệ tiếp theo lên các tàu Hải quân Hoa Kỳ", - Washington Post viết trong bài xã luận.
Theo bài báo, những người ủng hộ động thái như vậy lập luận: bằng cách triển khai loại tên lửa này trên các tàu ngầm tấn công, Mỹ có thể phân tán vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình trên khắp thế giới một cách hiệu quả hơn, "đến gần hơn các mục tiêu tiềm năng, cụ thể là Trung Quốc".
Phóng tên lửa hành trình AGM-86B từ máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress trên bãi thử ở Utah - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ cáo buộc chính quyền che giấu thông tin về kho vũ khí hạt nhân
Ngoài ra, theo ý kiến ​​​​của họ, biện pháp như vậy sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và kho vũ khí nhỏ hơn nhiều mà Lầu Năm Góc hiện đang có.

"Một sai lầm" đáng kể

Đồng thời, các tác giả của bài báo khẳng định: việc thông qua một quyết định như vậy "sẽ là một sai lầm", vì nó sẽ kéo theo một số vấn đề hệ lụy. Đầu tiên, như tờ Washington Post lưu ý, việc triển khai tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm tấn công có thể làm phức tạp thêm nhiệm vụ của những con tàu "tham gia săn lùng tàu địch". Ngoài ra, khả năng các tàu ngầm như vậy tham gia các cuộc tập trận hải quân của Đồng minh, cũng như khả năng cập cảng và dừng bảo dưỡng ở các quốc gia không hoan nghênh việc triển khai vũ khí hạt nhân tại cảng của họ, sẽ bị hạn chế. Thêm nữa, động thái như vậy có thể khuyến khích các quốc gia đối thủ khác "phát triển tương xứng", tờ báo bổ sung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала