Đức kêu gọi trả lại "phước lành" của Putin

© SputnikĐức
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2023
Đăng ký
Mátxcơva (Sputnik) - Bất chấp xung đột ở Ukraina, Đức vẫn phải nhập khẩu khí đốt của Nga một lần nữa, theo Zeit trích dẫn lời Anton Baron - lãnh đạo phe AfD «Sự thay thế cho nước Đức» trong Nghị viện.
"Khí đốt của Nga đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế và sự thịnh vượng của chúng ta", - chính trị gia nói.
Ông cho rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo sẽ không phải là cứu cánh cho đất nước mà ngược lại, sẽ đặt nước Đức vào thế phụ thuộc vào nước khác.
Năm ngoái, Đức, giống như toàn bộ châu Âu, đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do các lệnh trừng phạt chống lại Nga và do đó, việc từ chối các nguồn năng lượng từ đó.
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
"Cú sốc Putin": Đức cảm nhận được lệnh trừng phạt Nga đối với chính mình
Như Tổng thống Vladimir Putin đã lưu ý, chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là chiến lược lâu dài của các nước phương Tây, nhưng các biện pháp trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của Washington và các đồng minh là làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала