Hợp tác quân sự Nga-Trung Quốc khác với thông lệ của các nước theo tâm lý Chiến tranh Lạnh

© AP Photo / Andy WongNgười phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự cởi mở và minh bạch, nhằm mục đích cùng nhau bảo vệ công lý quốc tế, cũng như duy trì an ninh và ổn định trên thế giới và khu vực, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai.
Theo ông, "điều này hoàn toàn khác với thông lệ của số quốc gia theo tâm lý Chiến tranh Lạnh, tham gia vào các khối đối đầu và gieo rắc bá quyền".

Các cuộc tuần tra chung của Nga và Trung Quốc không nhằm vào bên thứ ba

Theo ông, theo kế hoạch hợp tác liên quân thường niên Nga-Trung, hải quân hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở phía tây và phía bắc Thái Bình Dương.

"Các hoạt động này không nhằm chống lại bên thứ ba và không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay", - Bộ Quốc phòng Trung Quốc trích dẫn lời ông Ngô Khiêm.

Tàu chiến Trung Quốc và Nga đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù giả định trong cuộc tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
Multimedia
Tàu chiến Trung Quốc và Nga đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù giả định trong cuộc tập trận
Ông lưu ý rằng "Nga và Trung Quốc tiến hành các cuộc tuần tra theo đúng luật pháp quốc tế và tất cả các hoạt động hàng hải đều nằm trong vùng biển quốc tế".

"Điều này dễ dẫn đến hiểu lầm và tai nạn trên biển và trên không. Chúng tôi kêu gọi phía Nhật Bản ngừng can thiệp không có ý nghĩa thực tế, ngừng thực hiện các hành động vô trách nhiệm và đưa ra các tuyên bố cản trở sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung - Nhật, làm tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực", - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала