Сon hổ - Sputnik Việt Nam, 1920
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Thiên nhiên phong phú của Việt Nam là ngôi nhà chung dành cho nhiều loài động vật kỳ bí từ khắp thế giới. Thật đáng tiếc, một số loài vật này đang trên bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắn trái phép và cảnh ô nhiễm môi trường.

Hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội chính thức được cởi xích

© Depositphotos.com / IzanbarMột con voi ăn quả marula trong Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi
Một con voi ăn quả marula trong Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hai cá thể voi hiện đã được thả xích và có thể tự do di chuyển trong khuôn viên chuồng nuôi sau khi Vườn thú Hà Nội đã sửa chữa và khôi phục hoạt động của hàng rào điện.
Ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên của Vườn thú Hà Nội, cho biết, vào chiều ngày hôm qua (16/8), đơn vị đã mua thiết bị xung điện mới để thay thế thiết bị cũ bị hỏng và lắp đặt nó trong khuôn viên chuồng voi.
"Chúng tôi vừa thay thế mới hàng rào điện, nên chúng được tháo xích chân", ông Dũng nói.
Hàng rào sử dụng dòng điện 6,4-8,4 KW, bao quanh khu vực chuồng voi được lắp đặt từ năm 2015, nhưng sau đó bị hỏng. Khi người hoặc vật tiếp xúc hàng rào sẽ bị đẩy ra chứ không bị hút vào
Voi Sumatra - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Một gia đình ở Đăk Lăk nhận khoản hỗ trợ 700 triệu sau khi bàn giao voi
Ông Dũng cho hay vườn thú trước đây có ba con voi, nhưng một con đã chết năm 2022 do già yếu. Hai con còn lại khi mới tiếp nhận cũng rất gầy yếu. Sau khoảng 10 năm chăm sóc, chúng đã khỏe mạnh, béo hơn trước rất nhiều. Cả hai được nhốt cùng khuôn viên nhưng ngăn cách bằng hàng rào điện do không cùng đàn và nguồn gốc.
Tổng giám đốc cũng chia sẻ rằng sau gần một ngày được thả xích, hai cá thể voi đã thích nghi rất nhanh với môi trường sống tại vườn thú này.
"Hai con voi đã thích nghi rất tốt kể từ khi được thả xích. Ngay cả khi chúng gần hàng rào và đứng cạnh nhau, chúng không xung đột hay gây hấn. Chúng tôi đã rất lo lắng về việc thả hai con voi và lo ngại về sự xung đột hoặc tai nạn có thể xảy ra, nhưng may mắn là chưa có sự cố nào xảy ra", ông Dũng nói.
Lãnh đạo Vườn thú Hà Nội giải thích rằng việc xích chân voi để hạn chế di chuyển là do thiết bị hàng rào điện trong khu vực nuôi voi bị hỏng và cần được sửa chữa. Ông Dũng lý giải rằng mỗi con voi có trọng lượng hơn 2 tấn và không ai có thể can thiệp khi chúng đánh nhau, vì vậy việc xích chân lại là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cả voi và nhân viên chăm sóc.
Con voi - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Những chú voi Buôn Đôn chính thức được ‘nghỉ hưu’ với 2 triệu đô
Trước đó, vào cuối tháng 7, thông tin và hình ảnh về hai cá thể voi bị xích chân tại Vườn thú Hà Nội đã gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng Vườn thú Hà Nội nên áp dụng các biện pháp khác để đảm bảo sự tự do và cải thiện điều kiện sống cho hai con voi. Một số phán đoán cho rằng việc xích voi có lý do riêng.
Sau đó, Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) đã gửi văn bản đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phương án đưa hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội về vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk).
Tuy nhiên, Đại diện vườn thú Hà Nội nói đề xuất trên "chưa thực sự hợp lý do hai chú voi đã lớn tuổi, vận chuyển về Đắk Lắk hoặc tái thả trong môi trường tự nhiên có thể chết"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала