Nhà vi trùng học bình luận về những lời của Lầu Năm Góc rằng Nga tạo ra vũ khí sinh học

© AFP 2023 / Mike Nelsonlính thủy đánh bộ Mỹ
lính thủy đánh bộ Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cáo buộc của Lầu Năm Góc về việc Nga phát triển vũ khí sinh học là "không đúng chỗ", Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất sử dụng tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và thiết lập 400 phòng thí nghiệm sinh học quân sự trên khắp thế giới.
Nhà vi trùng học, cựu thành viên Ủy ban về vũ khí sinh học và hóa học của LHQ Igor Nikulin nêu quan điểm với Sputnik.
Trước đó, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo về tình trạng bảo vệ chống lại các mối đe dọa sinh học, trong đó nói rằng một số quốc gia, bao gồm cả Nga, tiếp tục các chương trình phát triển vũ khí sinh học.
Nikulin nói:
“Chúng tôi không tạo ra 400 phòng thí nghiệm sinh học quân sự trên khắp thế giới, những cơ sở này là do người Mỹ tạo ra và trách nhiệm về tất cả các loại bệnh mới cũng thuộc về những phòng thí nghiệm này”.
Ông lấy ví dụ về bệnh cúm gia cầm, cúm lợn và COVID-19 - theo các chuyên gia, tất cả những thứ này đều là "sản phẩm của tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ".
Dấu hiệu cảnh báo trên cửa phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Phương Tây cố tình che giấu việc phát triển vũ khí sinh học
"Vì vậy, các cáo buộc là không đúng chỗ, học thuyết của chúng tôi luôn mang tính phòng thủ", - chuyên gia nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trong lịch sử đã sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học.
Về vũ khí hóa học, Hoa Kỳ đã sử dụng chúng, kể cả trong những năm 1960 ở miền Nam Việt Nam. Vào thời điểm đó, chất độc màu da cam đã được thả xuống 10% lãnh thổ của đất nước - đây là vụ sử dụng vũ khí hóa học lớn nhất trong lịch sử. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ước tính có 3 triệu người bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng hóa chất này, trong đó có 150.000 trẻ em sinh ra bị rối loạn gien di truyền.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала