Ai Cập nêu ra biện pháp xuất khẩu lúa mì của Nga

© Sputnik / Fayed El-Geziry / Chuyển đến kho ảnhМечеть в Старом городе Каира
Мечеть в Старом городе Каира - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng cục Cung ứng hàng hóa thuộc Bộ Nội thương và Cung ứng Ai Cập xác nhận có thể xuất khẩu lúa mì của Nga từ Ai Cập sang các nước láng giềng nếu Moskva thành lập một trung tâm phân phối logistic toàn cầu tại khu kinh tế của kênh đào Suez.

"Ai Cập có thể tăng mua lúa mì của Nga, sau đó xuất khẩu lúa mì và ngũ cốc khác sang các nước láng giềng nếu tại khu kinh tế của Kênh đào Suez thành lập một trung tâm phân phối logistic", - đại diện cơ quan Ai Cập nói với Sputnik.

Chính quyền Ai Cập cho rằng "trung tâm logistic trong khu kinh tế sẽ đóng vai trò là trung tâm trữ hàng và buôn bán lúa mì và các loại ngũ cốc khác ở Ai Cập, khu vực Ả Rập, cũng như ở các nước Bắc Phi và Đông Phi".
Về việc Ai Cập bị ảnh hưởng thế nào khi Nga chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc bảo trợ với Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng cục cung ứng nước này cho biết "cũng như các nước nhập khẩu khác, Ai Cập đang phải chịu tác động từ việc giá lúa mì thế giới tăng và biến động".
Thu hoạch lúa mì ở Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
Ai Cập chấm dứt hợp đồng mua lúa mì từ Ukraina
Theo cơ quan này, họ đã ký hợp đồng mua 360 nghìn tấn lúa mì của Nga vào ngày 2/8 để lập kho dự trữ chiến lược, thời gian vận chuyển dự kiến từ ngày 1-10 tháng 9.
Vào giữa tháng 7, ông Nomani Nasr Nomani, cố vấn Bộ trưởng Bộ Cung ứng Ai Cập về cung cấp hàng hóa xác nhận rằng Ai Cập đang tìm cách tăng dự trữ lúa mì thông qua biện pháp đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu để bổ sung cho sản xuất trong nước. Ông Ibrahim Ashmawy, Thứ trưởng thứ nhất Bộ nội thương và Cung ứng Ai Cập, đồng thời là người đứng đầu Sàn giao dịch hàng hóa nước này trước đó đã giải thích với Sputnik rằng Ai Cập là một trong những nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất và tỷ trọng lúa mì của Nga trong nhập khẩu của bước này ước tính khoảng 80%.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết trong chuyến thị sát một học viện quân sự hôm thứ Bảy rằng nước này vẫn cần nguồn cung cấp lúa mì từ nước ngoài do nhu cầu trong nước tăng cao ngay cả khi chính phủ nỗ lực tăng diện tích đất canh tác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала