- Sputnik Việt Nam, 1920
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Vào năm 2023, cuộc họp của các nhà lãnh đạo của "nhóm năm" sẽ được tổ chức tại tỉnh Gauteng từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Nam Phi tiếp quản chức chủ tịch từ Trung Quốc, nước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2022 tại Bắc Kinh.

Ai Cập xin gia nhập BRICS

© Sputnik / Eduard PesovAi Cập
Ai Cập - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, Ai Cập sẽ chính thức nộp đơn đăng ký tham gia nhóm. Động thái này sẽ được thực hiện trong bối cảnh quá trình phi đô la hóa đang diễn ra đối với nền kinh tế quốc dân của đất nước.
Trong cuộc đàm đạo với Sputnik Arabic, ông Nourkhan Al-Sheikh thành viên của Hội đồng Ngoại giao Ai Cập đã nhấn mạnh rằng việc gia nhập làm thành viên đủ quyền của BRICS là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Ai Cập.

"Cairo cố gắng nhịp bước với những thay đổi toàn cầu về địa chính trị, bởi sự chậm trễ trong những vấn đề như vậy có thể rất đắt giá. Phần lớn là do những xu thế chính trị kéo theo các xu hướng kinh tế: như có thể thấy, Ai Cập đã nhanh chóng bắt kịp xu thế từ bỏ đồng USD. Do đó, xin gia nhập BRICS ngay tại hội nghị thượng đỉnh gần nhất là động thái hoàn toàn hợp lý. Đối với Cairo, BRICS là ô cửa mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn", - chuyên gia nói.

Cờ của các nước tham gia Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Lãnh đạo 23 nước chính thức bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS

"Chúng tôi biết rằng có số lượng khá lớn các nước đã nộp đơn đăng ký làm thành viên hoặc chuẩn bị làm như vậy trong tương lai rất gần. Và dĩ nhiên trước mắt không phải tất cả đều được xem xét và phê duyệt. Nhưng các nhà ngoại giao Ai Cập cho rằng Cairo có bộ hồ sơ đẹp, tạo mọi cơ hội để được làm thành viên đủ quyền của BRICS trong khoảng thời gian sắp tới", - ông Nourkhan Al-Sheikh nhận xét.

Theo quan điểm của chuyên gia này, khi có nhiều quốc gia Ả Rập nêu nguyện vọng gia nhập BRICS, phương Tây cố gắng gây áp lực với họ bằng hàng loạt cơ chế khác nhau. Ai Cập cũng chịu sức ép như vậy, nhưng giống như các quốc gia khác ở Nam bán cầu, Cairo sẽ hành động tương ứng với lợi ích toàn cầu của chính mình.
Đứng với các biểu tượng BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Chuyên gia Argentina: Những gì diễn ra ở BRICS quan trọng hơn nhiều so với G7

Sự quan tâm tới BRICS càng mạnh

Đến lượt mình, nhà khoa học chính trị Ai Cập Mohammed Sayed Ahmad, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế chính trị, cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đã góp phần làm tăng sự quan tâm dành cho nhóm BRICS - nhóm cực duy nhất trên thế giới có khả năng chống lại phương Tây, kể cả về kinh tế. Bất chấp mọi trở ngại của phương Tây, nhóm BRICS đã đạt được thành tựu lớn - và điều này thu hút sự chú ý của Nam bán cầu.

"Trong hơn 50 năm qua Cairo cố gắng xây dựng quan hệ bình đẳng với các nước phương Tây, đặc biệt là với Hoa Kỳ, và chẳng thu được kết quả gì hữu ích. Hệ thống tư bản chủ nghĩa chỉ nuốt trọn các nước mà không để ai quay trở lại. Tình thế tài chính khó khăn của Ai Cập hôm nay chỉ càng khẳng định luận điểm của tôi - đã đến lúc phải điều chỉnh thực trạng đất nước chúng ta. Ngân hàng Mới Phát triển BRICS đã trở thành đối thủ cạnh tranh chính thức của Ngân hàng Thế giới và IMF - và hợp tác với nó sẽ an toàn hơn nhiều, bởi Ngân hàng Mới không phân phối các khoản vay khiến các nước gần như trở thành nô lệ phụ thuộc vào đồng USD. Và càng nhiều nước đang phát triển hiểu ra điều này, thì mức độ phổ biến của Ngân hàng BRICS sẽ càng cao - đó là thực tế hiển nhiên", - chuyên gia kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала