Nga có cơ hội tăng đáng kể xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam

© Sputnik / Sergei PyatakovLúa mì ở Nga
Lúa mì ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Việt Nam đã điều chỉnh các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với lúa mì, loại bỏ cỏ kế đồng (danh pháp khoa học: Cirsium arvense) ra khỏi danh sách đối tượng kiểm dịch, điều này sẽ cho phép Nga tăng đáng kể xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam, Rosselkhoznadzor cho biết.

“Sau nhiều năm Rosselkhoznadzor làm việc với các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, phía Việt Nam đã điều chỉnh các yêu cầu kiểm dịch thực vật, loại bỏ cỏ kế đồng ra khỏi danh sách đối tượng kiểm dịch”, - cơ quan Rosselkhoznadzor cho biết.

“Xét đến khả năng của thị trường Việt Nam, nơi nhập khẩu tới 4,7 triệu tấn lúa mì mỗi năm, việc loại bỏ cỏ kế đồng ra khỏi danh sách đối tượng kiểm dịch sẽ cho phép các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Nga phát huy hết tiềm năng xuất khẩu của mình bằng cách tăng đáng kể việc cung cấp lúa mì cho nước này", - thông điệp nhấn mạnh.
Rosselkhoznadzor nhắc lại, việc phía Việt Nam phát hiệncỏ kế đồng trong các lô hàng xuất khẩu lúa mì từ Liên bang Nga đã dẫn đến lượng hàng xuất khẩu sang Việt Nam giảm đáng kể và các nhà xuất khẩu phải chuyển hướng sang hợp tác với các nước khác. Đổi lại, một loạt các biện pháp do các bên đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro khi có cỏ kế đồng trong ngũ cốc cho phép các nhà xuất khẩu duy trì vị thế của mình, nhưng không thể mở rộng thương mại với phía Việt Nam.
Theo trung tâm liên bang "Agroexport" thuộc Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga, năm 2018, các công ty Nga đã vận chuyển gần 2,5 triệu tấn ngũ cốc sang Việt Nam, nhờ đó Nga đứng đầu trong số các nhà cung cấp lúa mì cho nước này. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, khối lượng xuất khẩu giảm đáng kể: năm 2021, chỉ có 72 nghìn tấn lúa mì Nga được xuất sang Việt Nam, và năm 2022 - 71 nghìn tấn.
Thu hoạch lúa mì ở miền nam Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2022
Nga có thể tăng xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam
Thông tư kèm theo quyết định đưa loài cỏ kế đồng ra khỏi danh mục đối tượng kiểm dịch được công bố ngày 15/8, ngày văn bản có hiệu lực là ngày 29/9.

“Như vậy, sau khi văn bản có hiệu lực, phía Nga có thể tăng đáng kể xuất khẩu lúa mì sang thị trường Việt Nam”, - Agroexport nhấn mạnh.

Agroexport cũng nhắc lại rằng Việt Nam là một trong những nước mua ngũ cốc lớn: năm 2021, nước này đã mua ngũ cốc trị giá 5,15 tỷ USD từ thị trường nước ngoài, trong đó gần 50% là ngô và 26% là lúa mì.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала