Mỹ tuyên chiến với một đồng minh NATO

© Ảnh : Staff Sgt. Jacob Connor Các quân nhân Mỹ
 Các quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang có chiến tranh ngầm không tuyên bố với Thổ Nhĩ Kỳ, nhà báo Tamer Korkmaz phụ trách chuyên mục của tờ Yeni Safak cho biết.
Tác giả bài báo tỏ ra tức giận trước các cuộc tập trận thường kỳ của quân đội Mỹ với lực lượng phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ.
"Họ đang chứng tỏ rằng họ là đồng minh của PKK chứ không phải của Thổ Nhĩ Kỳ!" - ông nhận định.
Theo nhà báo này, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ Jeff Dennis mới đây đã tham dự một buổi lễ “tốt nghiệp” của các chiến binh người Kurd được “ông ta đào tạo ở miền bắc Syria”.

"Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng" chiến tranh bí mật", chiến tranh ngầm, không tuyên bố với Mỹ, nước thực sự là đối thủ chiến lược của họ! Trong tình hình này không thể có bất kỳ "kỷ nguyên mới với Mỹ" nào hết! (theo cách gọi của người đứng đầu Nhà Trắng Joe Biden - chú thích biên tập)", - nhà báo Korkmaz khẳng định.

Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2023
Mỹ mất dần ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoài ra, ông còn trách cứ việc Mỹ điều tàu khu trục USS Ramage tới bờ biển Síp sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng đệm của đảo. Ngoài ra, sự phẫn nộ của ông còn bắt nguồn từ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng sang năm 2024 Mỹ sẽ không áp dụng lệnh cấm vận vũ khí đối với Síp nữa.
"Một mặt hỗ trợ toàn diện cho người Síp gốc Hy Lạp, mặt khác lại ủng hộ Hy Lạp, - hành động này của Mỹ là tổ chức và chuẩn bị cho bộ đôi con cưng này của câu lạc bộ phương Tây chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một ví dụ sinh động nữa cho thấy trên thực tế Mỹ là đồng minh của họ và là kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi!" - bình luận viên kết luận.
Tuần trước hãng tin Anadolu dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành tập trận với các chiến binh PKK ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, huy động cả pháo cao xạ và nhiều loại vũ khí hạng nặng tham gia.
Xung đột vũ trang với PKK bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984 và tái diễn vào năm 2015. Ở miền bắc Iraq có các căn cứ của PKK, nơi LLVT Thổ Nhĩ Kỳ thường tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ để tiễu phạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала