Tiêm kích MiG-31 Nga bay kèm máy bay Na Uy trên biển Barents

© AP PhotoMiG-31K
MiG-31K - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tiêm kích MiG-31 của Nga bay kèm một máy bay quân sự Na Uy trên vùng biển trung lập của Biển Barents, theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Các phương tiện kiểm soát không phận của Nga trên Biển Barents đã phát hiện một mục tiêu trên không đang tiến gần biên giới quốc gia Nga".

Để xác định và ngăn chặn việc vi phạm biên giới, quân đội đã điều động máy bay chiến đấu MiG-31 không quân Hạm đội Biển Bắc cất cánh làm nhiệm vụ.
"Phi công máy bay chiến đấu Nga xác định mục tiêu trên không là máy bay tuần tra R-8A Poseidon của Không quân Na Uy", - thông báo viết.
Khi MiG-31 đến gần, máy bay Na Uy quay đầu lại.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Không được phép vi phạm biên giới quốc gia Liên bang Nga".
Nga: Tiêm kích MiG-31 làm nhiệm vụ phòng không ở khu vực Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2023
Multimedia
Nga: Tiêm kích MiG-31 làm nhiệm vụ phòng không ở vùng Bắc Cực

MiG-29 của Nga chặn máy bay Na Uy trên biển Barents

Theo thông tin ngày 23 tháng 8 của Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng LB Nga, máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga cất cánh sau khi máy bay R-8A "Poseidon" của Không quân Na Uy tiếp cận biên giới quốc gia của Liên bang Nga.
"Ngày 23 tháng 8 năm 2023, các phương tiện kiểm soát vùng trời của Nga trên vùng biển Biển Barents đã phát hiện một mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới quốc gia của LB Nga. Để nhận biết mục tiêu trên không và ngăn ngừa khả năng vi phạm biên giới quốc gia của LB Nga, một máy bay chiến đấu MiG-29 trong phiên chế phòng không của Hạm đội phương Bắc đang trực nhật đã được lệnh cất cánh", - Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng LB Nga cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала