- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chính trị gia Ukraina lên tiếng về điều kiện giải tỏa tài sản của Liên bang Nga

© Depositphotos.com / Stu99Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý và Anh đã gọi “việc bồi thường thiệt hại cho Ukraina” là điều kiện để giải tỏa tài sản thuộc chủ quyền của Nga. Chính trị gia Ukraina Vladimir Oleinik chia sẻ quan điểm về vấn đề này với Sputnik.
Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết tài sản Nga tại các khu vực tài phán của Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý và Vương quốc Anh sẽ vẫn bị đóng băng cho đến khi Nga bồi thường cho Ukraina về "thiệt hại".
Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với các đồng nghiệp châu Âu của Sullivan.
Thông báo viết: “Các cố vấn an ninh quốc gia đã nhấn mạnh tài sản có chủ quyền của Nga trong khu vực pháp lý của nước họ sẽ vẫn bị đóng băng cho đến khi Nga bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraina, đồng thời đã xem xét các cách tiếp theo để buộc Nga phải chịu trách nhiệm”.
Logo LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LHQ: Số người chết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt có thể lên tới nửa triệu người

Phương Tây muốn duy trì vẻ ngoài quan tâm tới Ukraina

"Rất có thể, đây là một thông điệp không phải để thực hiện mà là để hỗ trợ Kiev, họ nói, chúng tôi sẽ không rời bỏ các bạn. Hệ tư tưởng của chính quyền Ukraina, băng nhóm này, được hình thành rất đơn giản — tự lừadối bản thân và những người khác. Hãy nói xem nó khác với hệ tư tưởng của Washington như thế nào? Họ muốn thứ gì đó cho Ukraina? Họ muốn triển khai tên lửa trên lãnh thổgần Kharkov. Họ liên tục đưa ra "củ cà rốt" và nói về một số khoản tiền lớn khôi phục Ukraina. Nhưng sẽ có giá trị nều hãy nhìn lại Nam Tư - họ đã giúp đỡ như thế nào. Hoặc hãy nhìn vào Iraq, Libya - mọi chuyện đã kết thúc như thế nào. Lời hùng biện "chúng tôi sẽ giúp bạn" này để hỗ trợ cho Ukraina. Nhưng họ sẽ ra khơi và rời đi", Vladimir Oleinik nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала