Trung Quốc thử nghiệm súng điện từ mạnh nhất thế giới

© Ảnh : Naval University of Engineering Súng Gaussian do nhà khoa học Trung Quốc phát triển
 Súng Gaussian do nhà khoa học Trung Quốc phát triển - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm loại súng điện từ mạnh nhất thế giới, có thể tăng tốc viên đạn nặng hơn 100 kg lên tốc độ 700 km/h, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.
Nhóm các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Hải quân đã thử nghiệm một loại súng điện từ, còn được gọi là súng Gaussian. Dọc theo thân của nó là các cuộn dây điện tạo ra từ trường.
Theo SCMP, súng sẽ đưa viên đạn nặng 124 kg lên tốc độ 700 km/h trong vòng chưa đầy 0,05 giây. Như ấn phẩm đã nêu rõ, đây là loại đạn nặng nhất được thử nghiệm trong các hệ thống tương tự.
Các chuyên gia không tiết lộ đặc điểm chính xác của quá trình cài đặt và ngày bắt đầu hoạt động. Nhưng họ nói rằng viên đạn do súng điện từ phóng ra có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách vài km. Đạn được trang bị các cảm biến bảo vệ khỏi bức xạ điện từ, cho phép thu thập thông tin về chuyến bay của nó.
Vũ trụ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Chuyên gia nhận định thời điểm Trung Quốc đuổi kịp Mỹ trên vũ trụ

Tiềm năng đột phá

Giáo sư Guan Xiaocun tại Đại học Kỹ thuật Hải quân, người đứng đầu nhóm các nhà khoa học, cho biết: "Vũ khí này có tiềm năng mang tính đột phá mang tính cách mạng về tốc độ, tầm bắn, sức mạnh, độ chính xác, an toàn, khả năng cơ động và độ tin cậy".

Theo ông, súng này sẽ giúp lực lượng vũ trang Trung Quốc thay đổi bản chất của các trận chiến. Do đó, tốc độ và độ chính xác của đạn sẽ tăng lên, đồng thời độ tin cậy và an toàn của phát bắn sẽ tăng lên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала