Hiệp hội các tổ chức giáo dục tư nhân của BRICS được thành lập ở Nga

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi
Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2023
Đăng ký
Tại Diễn đàn BRICS ở Nam Phi, Đại học Tổng hợp «Synergy» đã công bố việc thành lập Hiệp hội các tổ chức giáo dục tư nhân của các nước trong liên minh. Lời mời tham gia Hiệp hội đã được gửi tới hơn 124 tổ chức đối tác từ Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil và các nước khác.
Hiệp hội được thành lập để hoạch định phát triển vị thế vững chắc của các thành viên tham gia lĩnh vực đào tạo-giáo dục ở các quốc gia thân thiện theo những nội dung quan trọng nhất đối với họ, cũng như xây dựng cơ chế đối thoại với các bộ ngành hữu quan. Hiệp hội sẽ hỗ trợ mở các chi nhánh của tổ chức giáo dục ở các nước BRICS, phát triển các chương trình mạng lưới và học thuật hàn lâm. Cũng sẽ giúp nâng cao mức tiếp cận nền giáo dục chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển ứng nghiệm đổi mới của kinh tế, nhu cầu của xã hội và các cá nhân công dân.
Trong tương lai, trong khuôn khổ Hiệp hội mới dự kiến kết hợp các khái niệm của chương trình giáo dục quốc gia để tạo lập bảng xếp hạng chung cho các trường đại học của các nước thành viên. Cụ thể, chuyện ở đây nói về chương trình «Ưu tiên-2030» của Nga, hướng tới nâng cao tiềm năng khoa học và đào tạo đại học. Chương trình của các đại học mạng và Liên đoàn các trường đại học BRICS cũng sẽ được tính đến.
Đại học Tổng hợp «Synergy» khởi xướng thành lập Hiệp hội nằm trong top ba trường hàng đầu ở Nga có số lượng sinh viên nước ngoài đông đảo. Hiện giờ trong trường có khoảng 7.000 học viên đến từ 89 nước. Khoảng 2.000 người nước ngoài học chính khoá toàn phần. Khoảng một nửa trong số này là các sinh viên Ai Cập, Marocco, Algeria, Tunisia, Kenya, Nigeria, Cameroon, Gabon, Somalia, Ghana và Ethiopia. Năm 2023, hơn 300 sinh viên từ các nước Châu Phi đã nhập học tại «Synergy».
Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Chuyên gia nêu ra "bước đi ấn tượng" của BRICS

“Trong chặng dài nhiều năm qua Nga đã hợp tác chặt chẽ với các nước Châu Phi ở những lĩnh vực đa dạng khác nhau, đặc biệt là trong giáo dục-đào tạo. Nước Nga đón nhận và cung cấp tri thức học vấn cho hàng chục ngàn cư dân của lục địa Phi, những người sau đó đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của quốc gia quê hương. Hiện nay, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga, quan hệ hợp tác này đang đạt đến tầm cao mới.

Các liên hệ được tăng cường không chỉ ở cấp độ trường đại học mà còn ở các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Có kế hoạch thành lập ở Châu Phi các trường dạy tiếng Nga. «Synergy» cũng đang tích cực xây dựng liên hệ kinh tế và giáo dục với các đối tác châu Phi. Tất cả những điều đó sẽ giúp trong tương lai gia tăng số lượng sinh viên đến từ Châu Phi tham gia các chương trình giáo dục của chúng ta đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu hoàn toàn mới», - ông Vadim Lobov, Chủ tịch Tập đoàn «Synergy» cho biết.

Ngoài các nước châu Phi, «Synergy» còn đang tích cực mở rộng hợp tác với các nước khác là thành viên BRICS. Đã phát triển và áp dụng chương trình công nhận Bằng tốt nghiệp kép với một trường đại học đối tác ở Trung Quốc, năm nay «Synergy» sẽ mở văn phòng đại diện tại CHND Trung Hoa. Dự kiến khai trương Văn phòng Đại diện ở Ấn Độ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала