Lầu Năm Góc: Mỹ muốn triển khai hàng nghìn máy bay không người lái nhằm chống Trung Quốc

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Hình năm góc
Hình năm góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai ở một số vùng lãnh thổ hàng nghìn máy bay không người lái trong vòng 18 - 24 tháng tới nhằm chống Trung Quốc, phó lãnh đạo Lầu Năm Góc Kathleen Hicks cho biết hôm thứ Hai.

"Chúng tôi đang đặt cược lớn và chúng tôi sẽ biện minh cho việc này. Trước hết, trong 18-24 tháng tới, chúng tôi dự định triển khai các hệ thống tự hành tùy chỉnh ở quy mô vài nghìn chiếc ở một số vùng lãnh thổ", - bà Kathleen Hicks viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Bà Hicks nói thêm rằng chương trình này sẽ là một phần của Project Replicator, nhằm mục đích chống việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái cho quân đội Trung Quốc.
Trực thăng Black Hawk của Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2023
"Diều hâu" ở Mỹ và Trung Quốc đang đẩy các nước đến chiến tranh lạnh
Nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ hy vọng máy bay không người lái của Mỹ sẽ “khó bị bắn hạ hơn”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала