Người Trung Quốc bắt đầu đem muối từ Nga về sau vụ xả nước từ Fukushima

© Ảnh : Government of the Amur RegionCầu xuyên biên giới bắc qua sông Amur sang Trung Quốc
Cầu xuyên biên giới bắc qua sông Amur sang Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Công dân Trung Quốc bắt đầu đem muối từ vùng Primorsky qua trạm kiểm soát Pogranichny sau khi việc xả nước phóng xạ từ nhà máy Fukushima-1 ở Nhật Bản bắt đầu, dịch vụ báo chí Hải quan Ussuri nói với Sputnik.
Thứ Năm tuần trước, bắt đầu xả ra biển nước trước đây dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hỏng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1, và sau đó được làm sạch. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận việc bắt đầu xả nước và cho biết các chuyên gia cơ quan này có mặt tại hiện trường để đảm bảo quy trình đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Trung Quốc cấm nhập khẩu các sản phẩm hải sản do Nhật Bản sản xuất kể từ thứ Năm và cũng cho biết họ sẽ thắt chặt kiểm soát hải quan đối với các loại sản phẩm khác của Nhật Bản. Tờ China Daily viết nhu cầu muối ở Trung Quốc tăng mạnh trong bối cảnh nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ và chính quyền nước này yêu cầu người dân hạn chế mua muối với số lượng lớn.
NPP Fukushima bể chứa nước bị ô nhiễm - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2023
Lãnh đạo đảng Nhật Bản hoãn thăm Trung Quốc vì "Fukushima-1"

"Trạm kiểm soát biên giới Trung Quốc (trạm kiểm soát ô tô quốc tế) lưu ý thấy công dân Trung Quốc mang theo sản phẩm (muối) như vậy trong hành lý của họ vào tuần trước. Khối lượng không đáng kể. Chúng tôi không ghi lại trọng lượng. Chúng tôi lưu ý không có sản phẩm nào như vậy trước đây", Sputnik được cơ quan hải quan thông báo.

Tại các trạm kiểm soát khác, ngoại trừ Pogranichny, "không có sự gia tăng nào". Hải quan không thấy người dân Trung Quốc hào hứng lắm với việc mua muối từ Primorye, cơ quan báo chí nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала