- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bóng ma Kiev. Zelensky được thông báo về tình trạng khẩn cấp đối với máy bay tiêm kích

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-35S
Máy bay chiến đấu Su-35S - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tạp chí American Military Watch Magazine viết rằng không quân Ukraina đã không thể chống chọi lại với máy bay chiến đấu hiện đại của Nga trên chiến trường.
"Tuy những máy bay chiến đấu tốt nhất của Ukraina được kế thừa từ Liên Xô đều là loại hiện đại, nhưng trong ba thập kỷ, phần lớn chúng đã trở nên lỗi thời”, - bài viết lưu ý.
Theo tác giả, Vladimir Zelensky được báo cáo rằng máy bay của Lực lượng Vũ trang Ukraina gặp bất lợi khi không chiến với các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Do thiếu trang bị kỹ thuật hiện đại, máy bay Ukraina trở thành mục tiêu dễ dàng của quân đội Nga.
Ấn phẩm cũng nhắc lại rằng trước đó chính quyền Kiev đã cố gắng phổ biến thông tin về những thành công của đơn vị không quân "Bóng ma Kiev" nhằm nâng cao tinh thần cho binh lính. Tuy nhiên, hóa ra sau đó, không quân Ukraina đã không giành được một chiến thắng đáng kể nào trong các trận đánh.
Máy bay chiến đấu hạng nặng Su-57  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2023
Quái vật vô hình. Truyền thông Mỹ viết Nga đã chuẩn bị gì cho Kiev
Trước đó, được biết hai máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 của Séc đã va chạm trên khu vực Zhytomyr của Ukraina, khiến 3 phi công thiệt mạng. Cần lưu ý rằng trong số những người thiệt mạng có phi công của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraina với mật danh Dzhus, từng lái máy bay chiến đấu MiG-29.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала