Lập trường của Nga tại kỳ họp thứ 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

© Sputnik / Alexey VitvitskyTòa nhà Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva.
Tòa nhà Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2023
Đăng ký
Mục tiêu cơ bản của kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là khẳng định vai trò điều phối trung tâm của Tổ chức thế giới trong các công việc toàn cầu và tăng cường hệ thống quan hệ quốc tế đa cực.
Nga luôn nhất quán ủng hộ việc tăng cường các nền tảng đa phương của quan hệ quốc tế và nền kinh tế thế giới dựa trên cơ sở các chuẩn mực pháp lý quốc tế phổ quát, trước hết là các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh vào nghiêm túc tôn trọng quyền bình đẳng chủ quyền của các quốc gia và không để xảy ra sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
Điều quan trọng là không để Liên Hợp Quốc phụ thuộc vào nhóm nhỏ các nước phương Tây đang cố gắng đánh tráo thay thế các nguyên tắc tương tác liên quốc gia được tất cả công nhận bằng những cấu trúc không đồng thuận.
Mục tiêu cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là mở rộng đại diện trong Hội đồng Bảo an của các quốc gia đang phát triển ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh mà không gây hại ảnh hưởng đến hiệu lực và tính kịp thời nhạy bén của cơ quan này. Quy mô tối ưu của Hội đồng Bảo an được cải tổ là "hơn 20 thành viên một chút" (low twenties).
Nga ủng hộ các sáng kiến ​​thực tế về tối ưu hóa các hoạt động của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ Nhóm làm việc về phục hồi tổ chức này. Nga đặt lên hàng đầu việc sắp xếp các phương pháp làm việc, hợp lý hóa chương trình nghị sự quá tải và tăng cường đa ngôn ngữ.
Logo LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
Liên Hợp Quốc bình luận về vụ UAV của Ukraina tấn công Matxcơva

Về các biện pháp trừng phạt

Trừng phạt là công cụ phụ trợ quan trọng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn các hoạt động đe dọa hòa bình thế giới và an ninh quốc tế. Không nên sử dụng công cụ này như phương tiện trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt cần được định lượng và nhắm đến mục tiêu trong khoảng thời gian giới hạn, có tính đến các hậu quả chính trị, kinh tế xã hội, nhân quyền và nhân đạo.
Không thể chấp nhận khi thi hành các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy định lại bổ sung thêm những biện pháp cưỡng chế đơn phương, hơn thế nữa với hiệu ứng ngoài lãnh thổ. Nga tán thành ghi nhận đòi hỏi này trong các nghị quyết tương ứng của Hội đồng Bảo an.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала