Quân nhân Gabon tuyên bố giải thể các cơ cấu chính phủ

© AFP 2023 / Samir TounsiXe bọc thép quân sự ở thủ đô Libreville, Gabon
Xe bọc thép quân sự ở thủ đô Libreville, Gabon - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hãng Agence France-Presse (AFP) đưa tin quân nhân Gabon thông báo trên truyền hình về việc hủy bỏ kết quả bầu cử và giải thể các cơ cấu chính quyền.
“Các binh sĩ Gabon thông báo trên truyền hình về việc hủy bỏ cuộc bầu cử và giải tán các thể chế”, - thông điệp được phát trên truyền hình nêu rõ.
Ngoài ra, hãng tin dẫn nguồn phóng viên của báo cung cấp cho biết đã xảy ra nổ súng ở thủ đô Gabon, thành phố Libreville.

“Chúng tôi đang chấm dứt chế độ hiện tại”, - các quân nhân Gabon tuyên bố.

Sáng thứ Tư, hãng AFP đưa tin Tổng thống đương nhiệm của Gabon ông Ali Bongo Ondimba tái đắc cử nguyên thủ quốc gia với 64,2% phiếu bầu.
Trước đó, chính quyền Gabon đã đình chỉ phát sóng đài phát thanh RFI của Pháp (Radio France Internationale) và kênh truyền hình France24. Lệnh giới nghiêm được ban bố trong cá nước, mạng Internet bị chặn không thể truy cập.
Nguyên thủ quốc gia hiện tại là ông Ali Bongo Ondimba 64 tuổi, được bầu lần đầu tiên vào năm 2009 sau cái chết của cha ông, Omar Bongo Ondimba, người từng giữ chức Tổng thống Gabon trong hơn 40 năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала