- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: LLVT Ukraina âm mưu dàn xếp khiêu khích cản trở phái đoàn IAEA luân chuyển tại ZNPP

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyNhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Ukraina đã sử dụng đạn dược để mô phỏng vụ nổ trong quá trình các thanh sát viên IAEA luân chuyển tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nhằm làm mất uy tín các quân nhân Nga đang đảm bảo an toàn cho các thanh sát viên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang Nga đã đảm bảo tiến hành an toàn cho vòng luân chuyển quan sát viên tiếp theo của phái bộ IAEA tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, trong bán kính 1 km tính từ điểm qua đường được chỉ định dành cho quan sát viên - cây cầu bị phá hủy gần nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, làng Vasilyevka, lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố và được quân nhân Nga tuân thủ nghiêm ngặt.

"Trong quá trình di chuyển, phía Ukraina đã cố gắng làm mất uy tín của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đang bảo đảm an toàn cho đợt luân chuyển, bằng cách sử dụng các phương tiện mô phỏng vụ nổ dọc theo tuyến đường các thanh sát viên di chuyển", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LLVT Ukraina cố tấn công kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại ZNPP

Bất chấp những vi phạm

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng bất chấp hành động khiêu khích do quân đội Ukraina tổ chức, "các quân nhân Nga vẫn có thể đảm bảo việc đưa các quan sát viên của sứ mệnh đi qua an toàn và đưa họ đến nhà máy điện hạt nhân".
Phái đoàn IAEA bao gồm năm thanh tra viên có mặt để theo dõi và đánh giá tình trạng an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya. Các chuyên gia IAEA đã có mặt tại ZNPP từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 sau chuyến thăm nhà máy lần đầu tiên của Tổng Giám đốc Cơ quan Rafael Grossi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала