Tập Cận Bình có thể sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, thay vào đó Thủ tướng Lý Cường dự kiến sẽ đại diện cho Trung Quốc, Reuters dẫn một nguồn tin cho hay.

“Tập Cận Bình có thể sẽ bỏ lỡ hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần tới ở Ấn Độ… Thủ tướng Lý Cường dự kiến ​​sẽ đại diện cho Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh ngày 9-10/9”, cơ quan này cho biết.

Chuyên gia nêu lý do có thể Tập Cận Bình vắng mặt tại G20

Sergei Luzyanin, giáo sư tại Trường Kinh tế Cao cấp và MGIMO (Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva), nhấn mạnh lý do chính cho sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Trung Quốc tất nhiên là mang tính chính trị.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Trung Quốc ký 25 thỏa thuận với Nam Phi trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

"Không có gì trong nền chính trị lớn của Trung Quốc là hình thức. Việc ông ấy vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh ở Ấn Độ chắc chắn sẽ có nghĩa là những nỗ lực của Washington, thông qua chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Bộ Thương mại (Gina Raimondo) tới Bắc Kinh và các quan chức khác trước đó, chỉ mang tính hời hợt, không giải quyếtđược những mâu thuẫn sâu sắc giữa Trung Quốc và Mỹ. Nếu như bình thường thì chuyến thăm của Tập Cận Bình sẽ bao gồm cuộc gặp bên lề với (Tổng thống Mỹ Joe) Biden, như trường hợp ở Bali năm ngoái (tại hội nghị thượng đỉnh G20)", chuyên gia nói với Sputnik.

Luzyanin nhắc nhớ rằng tạiđó đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc tạo ra một mô hình quan hệ Mỹ-Trung xung đột, nhưng có thể quản lý được.
"Rõ ràng là Bắc Kinh hiểu rõ rằng mô hình được quản lý này đã không diễn ra và những nỗ lực khôi phục nó một cách giả tạo đều không thành công. Trung Quốc không hài lòng và không nhìn thấy những đột phá, cơ hội thực sự trên đường đua chiến lược theo hình thức Trung-Mỹ", - ông nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала