Chiến đấu cơ của Mỹ tấn công hai mục tiêu ở Syria

CC0 / / F-35
F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bốn chiến đấu cơ của lực lượng gọi là "liên quân" do Hoa Kỳ đứng đầu đã vi phạm các nguyên tắc giảm leo thang, xâm nhập không phận Syria và tấn công hai mục tiêu ở tỉnh Homs, Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Cộng hòa Ả Rập Syria, cho biết trong họp báo thường kỳ.

“Từ 00h52 đến 00h55 (04h52 đến 04h55), 4 máy bay (2 chiếc F-16, 2 chiếc F-35) của “liên quân” đã xâm nhập không phận Syria qua khu vực Al-Tanf và tiến hành không kích vào hai mục tiêu ở tỉnh Homs. Bằng hành động đó lực lượng được gọi là "liên quân" đã vi phạm Bản ghi nhớ về các nguyên tắc giảm leo thang ở miền nam Syria ngày 8/11/2017", - ông Kulit nói.

Trước đó một ngày, Kulit cho biết liên quân Mỹ ở Syria trong tháng 8 đã vi phạm quy định về an toàn bay ở khu vực Al-Tanf 478 lần. Cụ thể, chỉ trong một ngày tại khu vực Al-Tanf máy bay không người lái (UAV) của liên quân đã tạo ra tình huống nguy hiểm 18 lần, ông chỉ rõ.
Lính thủy đánh bộ Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2023
BQP Nga: Mỹ lan truyền tin giả về các chuyến bay bất hợp pháp của UAV qua Syria
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала