Có thể thành lập liên minh kiểu OPEC+ để kiểm soát đất hiếm và kim loại hiếm

© Sputnik / Aleksandr Knyazhev / Chuyển đến kho ảnhHợp kim nhôm với scandium
Hợp kim nhôm với scandium - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chắc chắn sẽ không xuất hiện một liên minh kiểu OPEC+ về các nguồn năng lượng thay thế, nhưng có thể hình thành liên minh theo các nhóm kim loại hiếm và đất hiếm. Đó là đề xuất do ông Aleksey Gromov, Giám đốc phụ trách hướng Năng lượng của Viện Năng lượng và Tài chính nêu ra trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

"Tôi nghĩ rằng không đáng chờ đợi sự ra đời của một liên minh theo loại nguồn năng lượng thay thế nào đó. Thế nhưng nếu thiếu vắng thậm chí không chỉ lithium mà là cả nhóm kim loại đất hiếm, nếu không có thứ đó thì nền kinh tế công nghệ cao hiện đại không thể hoạt động, và do đó một liên minh như vậy có thể nảy sinh ở đây", - chuyên gia trả lời cho câu hỏi, liệu trên thế giới có thể xuất hiện một liên minh điều tiết thị trường lithium hoặc các kim loại khác cần thiết cho các nhà máy điện mặt trời, trạm điện gió, xe ô tô điện hay chăng.

Theo quan điểm của ông Gromov, việc tổ chức một OPEC+ mới theo các nguồn năng lượng khác sẽ không hiệu quả, bởi vì dầu mỏ vẫn là "huyết mạch của nền kinh tế thế giới" và là minh chứng về tình trạng "sức khỏe" của nền kinh tế. Khí đốt chưa thể trở thành nguồn tài nguyên như vậy, còn Năng lượng tái tạo cũng sẽ không thể, chuyên gia Nga tin chắc.

"Để một nguồn tài nguyên khác hoạt động theo cách tương tự như dầu mỏ, thì thứ nhất, thị trường cung cấp phải mang tính toàn cầu. Mặc dù thực tế là ngành hóa lỏng khí đốt hiện đang được phát triển hết công suất nhưng phần lớn khí đốt phân phối qua đường ống, khiến nhà cung cấp ràng buộc chặt chẽ với những khu vực cụ thể. Thứ hai là tầm quan trọng toàn cầu của một số loại năng lượng mới đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới, nhưng hiện thời chưa có gì thay thế được dầu mỏ", - chuyên gia nói thêm.

Paladi phôi được sản xuất tại Nhà máy Ekaterinburg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2023
Lại phụ thuộc vào Nga. Các nhà khoa học chỉ ra kim loại của tương lai

Nhân tố hình thành liên minh

Đồng thời, để hình thành một liên minh nghiêm túc về kim loại của nền kinh tế công nghệ cao, chỉ cần liên kết Trung Quốc và Nga rồi thêm hai hoặc ba quốc gia châu Phi có quan hệ đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc và Bolivia là đủ, trong đó đáng chú ý là Bolivia "cũng không mấy ưa lối can thiệp của vốn tư bản Mỹ và các nước phương Tây vào công việc riêng của họ", ông Gromov chia sẻ quan điểm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала