- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Máy bay Nga tiêu diệt 4 xuồng cao tốc chở quân đổ bộ Ukraina ở Biển Đen

© East News / Zheng HuansongSu-30
Su-30 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bốn xuồng cao tốc Willard Sea Force do Mỹ sản xuất chở theo các nhóm quân đổ bộ của LLVT Ukraina bị tiêu diệt ở Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Hai.

“Đêm rạng sáng ngày 4/9/023 ở phía tây bắc khu vực Biển Đen máy bay của hàng không hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen đã tiêu diệt 4 xuồng cao tốc quân sự Willard Sea Force do Mỹ sản xuất cũng với các nhóm quân đổ bộ của LLVT Ukraina đang di chuyển về hướng Mũi Tarkhankut trên bờ biển Crưm", - Bộ cho biết.

Su-24MR  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Su-24 phá hủy một tàu cùng thủy thủ đoàn của quân đội Ukraina gần đảo Zmeiny
Trước đó, LLVT Ukraina nhiều lần âm mưu đưa quân đổ bộ vào Crưm. Cụ thể, máy bay của Hàng không Hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen vào ngày 30/8 đã tiêu diệt 4 tàu chở quân đổ bộ của LLVT Ukraina. Theo Bộ Quốc phòng, nhóm quân đổ bộ nói trên số lượng tổng cộng lên tới 59 người.
Vào cuối tháng 8, máy bay Nga cũng đã tiêu diệt hai xuồng quân sự của Ukraina gần Đảo Zmeiny (Đảo Rắn) ở Biển Đen.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала