Phương Tây đánh giá sai tiềm năng của Liên bang Nga khi cố gắng gây ra "thất bại quân sự"

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Chủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin
 Chủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Mỹ và các đồng minh đã can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraina, dựa vào những dự báo "hoàn toàn viễn tưởng" của họ về sự sụp đổ của nền kinh tế Nga trong vài tháng do các lệnh trừng phạt, nhưng phương Tây đã đánh giá sai tiềm năng của Nga. Do đó phương Tây cũng đã tính toán sai lầm trong mong muốn đánh bại Nga trên chiến trường.
Sergei Naryshkin, giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc phòng Nga.

Ông Naryshkin nói: “Với ý định gây ra một ‘thất bại quân sự’ và sau đó ‘chia cắt’ hoàn toàn nước Nga, các đối thủ phương Tây của chúng tôi đã tính toán sai lầm. Trước hết, điều này liên quan đến việc đánh giá tiềm năng của chúng tôi”.

Quang cảnh Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2023
Chuyên gia kinh tế Mỹ: Phương Tây lên kế hoạch trừng phạt nhằm khuất phục Nga

"Đặc biệt, vào đầu năm 2022, tôi tình cờ được làm quen với những dự báo hoàn toàn viễn tưởng về sự "sụp đổ" của nền kinh tế Nga trong vài tháng với điều kiện thắt chặt các lệnh trừng phạt. Và trên nền tảng không vững chắc này, Hoa Kỳ Các quốc gia và đồng minh đã đưa ra quyết định can thiệp vào cuộc xung đột Ukraina!", - Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài Nga nói thêm.

Theo ông, phương Tây "rõ ràng đã quên lời răn dạy của các nhà chiến lược và chỉ huy quân sự của chính họ, những người đã nhiều lần bị gãy răng trước đất nước chúng ta trong suốt lịch sử thế giới, rằng cần từ bỏ nỗ lực giành chiến thắng quân sự trước Nga".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала